Trên 200 học viên tham gia chương trình đạo tạo “Phát triển tư duy sáng tạo – Nhân sinh quan lãnh đạo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/5/2016 | 1:56:47 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp với Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và Học viện Doanh nhân PTI tổ chức chương trình đào tạo “Phát triển tư duy sáng tạo – Nhân sinh quan lãnh đạo” cho trên 200 học viên là lãnh đạo quản lý các cấp trong doanh nghiệp.

Quang cảnh lớp đào tạo
Quang cảnh lớp đào tạo

Chương trình đào tạo, như tên gọi, có 2 phần: Phát triển tư duy sáng tạo và nhân sinh quan lãnh đạo.

Với cả hai phần chương trình, ông Nguyễn Tất Thịnh – chuyên gia tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PTI đã tập trung phân tích các vấn đề chiến lược kinh doanh và khả năng sáng tạo trong điều hành doanh nghiệp; việc phát triển năng lực cá nhân; những quan điểm sống, trải nghiệm sống và triết lý xử thế giữa con người với con người.

Thông qua chương trình, các học viên sẽ nâng cao năng lực quản lý và điều hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời hướng đến một tầm nhân sinh quan mới về tư duy, tri thức.

Hùng Cường
  

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục