Nghề phụ, thu nhập chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/5/2016 | 9:51:51 AM

YBĐT - Làng nghề sản xuất miến đao Ngòi Đong, thôn 6, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Miến đao Giới Phiên được người dân trong cả nước biết đến. Tháng 6/2012, làng nghề sản xuất miến đao được công nhận làng nghề đầu tiên của tỉnh Yên Bái và mới đây, sản phẩm này được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Miến đao Giới Phiên”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền hàng năm có thu nhập trên 60 triệu đồng từ nghề làm miến đao.
Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền hàng năm có thu nhập trên 60 triệu đồng từ nghề làm miến đao.

Đây là niềm vui cho nhân dân xã Giới Phiên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng chí Vũ Kim Việt - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: “Là địa phương có nhiều tiềm năng, nhất là những dải đất ven sông Hồng, người dân ở các xã Giới Phiên, Phúc Lộc và Minh Quân đã trồng cây dong. Cây này trồng thích hợp với đất đồi núi, đất bồi ven sông, suối, ít sâu, bệnh lại dễ trồng, cho năng suất cao nên nhiều hộ dân trong xã xem làm miến là nghề phụ nhưng lại cho thu nhập chính.

Nhờ làm miến mà đời sống của người dân Giới Phiên từng ngày khởi sắc”. Ông Dương Văn Tài ở thôn 6 phấn khởi: “Là người trực tiếp làm nghề miến đao, tôi và nhiều dân khác rất vinh dự khi sản phẩm của chúng tôi được Nhà nước công nhận bảo hộ độc quyền trên toàn quốc. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, làm giàu bền vững”.

Những người đầu tiên có công mang nghề làm miến về địa phương này là các ông: Tô Văn Trắc và Nguyễn Văn Minh từ làng miến Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Vợ chồng anh chị Tô Văn Thu và Nguyễn Thị Huyền (con ông Tô Văn Trắc) ở thôn 6 được xem là một trong những gia đình có truyền thống làm miến lâu năm. Chị Huyền cho biết: “Trước đây, làm miến rất vất vả vì phải làm thủ công, còn bây giờ người dân đã áp dụng máy móc vào quy trình sản xuất nên nhàn hơn. Hiện nguyên liệu đầu vào khó khăn nhưng sản phẩm miến làm ra ngày nào là bán hết ngày đó, không có miến thừa cho hôm sau”.

Vì nguyên liệu đầu vào khó khăn nên hàng năm, gia đình chị mua nguyên liệu dự trữ khoảng 20 tấn bột, cho 12 tấn miến, thu trên 60 triệu đồng/năm. Ngoài gia đình chị Huyền, nhờ làm miến, nhiều gia đình làm giàu tiêu biểu như: Nguyễn Thị Oanh, Dương Văn Tài, Tăng Kế Tôn, Trần Văn Sơn...

Đến nay, xã Giới phiên hiện có 68 hộ sản xuất miến. Miến đao được sản xuất bằng 100% bột đao. Tinh bột đao được sản xuất tại chỗ, nguyên liệu được nhập từ các xã của huyện Trấn Yên và các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Sản phẩm miến đao Giới Phiên được người tiêu dùng lựa chọn và ưa thích. Nhằm khuyến khích, phát triển làng nghề miến đao, thông qua các nguồn vốn, tỉnh đã hỗ trợ nhiều thiết bị máy móc cho các hộ sản xuất miến đao, cụ thể: hỗ trợ 53 máy sản xuất miến bán tự động, trị giá 20 triệu đồng/máy; 9 máy thủy lực, trị giá 22 triệu đồng/máy, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm miến đao Giới Phiên. Đến nay, sản lượng hàng năm miến đạt trên 600 - 800 tấn, bảo đảm chất lượng và uy tín, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Để nâng cao uy tín và phát triển làng nghề miến đao truyền thống, mở rộng quy mô sản xuất, chính quyền địa phương nơi đây ngoài việc phối hợp với các sở, ban, ngành làm tốt công tác quản lý các sản phẩm của làng nghề, tham mưu để có chính sách hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển cho các sản phẩm, cần làm tốt công tác quy hoạch vùng nguyên liệu để mở rộng quy mô sản xuất, góp phần đưa sản phẩm miến dong Giới Phiên ngày càng có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

 Văn Tuấn

Các tin khác

Ngày 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.

Giá xăng tăng từ chiều nay 28/3.

Từ 15h hôm nay 28/3, giá xăng E5 RON92 tăng 406 đồng/lít, xăng RON95 tăng 532 đồng/lít, trong khi đó các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.

Người dân huyện Yên Bình chuyển hướng nuôi trồng các loại cá da trơn, cá đặc sản chất lượng cao.

Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục