Hợp tác tìm hướng đi mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2016 | 3:05:21 PM

YBĐT - Trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, mang lại lợi ích cho các thành viên, Hợp tác xã (HTX) Nông - lâm sản Km14 (xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) đã chủ động vươn lên, trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân trong phát triển sản xuất và chế biến gỗ rừng trồng.

Hợp tác xã Nông - lâm sản Km14 đã tiêu thụ gần 2.000 m3 gỗ cho nhân dân địa phương, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.
Hợp tác xã Nông - lâm sản Km14 đã tiêu thụ gần 2.000 m3 gỗ cho nhân dân địa phương, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.

Từ sáng sớm, tiếng máy cưa xẻ, tiếng đẽo gỗ đã vang lên làm tan đi bầu không khí yên tĩnh nơi vùng cao này. Đang kiểm tra loạt gỗ mới thu mua, anh Lầu A Vảng - Chủ tịch HTX Nông - lâm sản Km14 cho biết: “Chúng tôi là những người trồng rừng nhưng ở vùng cao này việc bán gỗ rừng trồng rất khó khăn, thường phải bán cho thương lái từ Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ với giá rẻ.

Đang loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm thì được Hội Nông dân huyện giới thiệu mô hình HTX nông - lâm sản và tổ chức đi tham quan, học hỏi các mô hình chế biến gỗ tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Sau khi bàn bạc, thống nhất, chúng tôi quyết định thành lập HTX Nông - lâm sản Km14 với 7 thành viên, mỗi thành viên góp vốn từ 40 - 50 triệu đồng và vay thêm vốn để mua sắm trang thiết bị máy móc. Để HTX đi vào sản xuất thuận lợi, HTX thuê thêm một thợ lành nghề vừa để tham gia sản xuất vừa phổ biến kỹ thuật cho anh em”.

Tại đây, nơi tập trung gỗ, nơi sản xuất, nơi để sản phẩm đều bố trí hợp lý. Vừa nhanh tay xếp ván bóc, anh Lầu A Sinh - thành viên HTX vừa trò chuyện: “Tham gia HTX cái hay là chúng tôi phát huy vai trò làm chủ của các thành viên, gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, mang lại lợi ích chung. Chúng tôi tự hạch toán kinh tế từ khâu mua đến khi xuất bán thành phẩm, những sản phẩm ván bóc HTX bán ra với giá 1 triệu đồng/m3. Đặc biệt, sản phẩm của HTX làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo công ăn việc làm và nguồn thu cho các thành viên HTX và mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất, vấn đề vốn hay trình độ kỹ thuật của các thành viên vẫn còn nhiều khó khăn”.

Được biết, HTX mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2015, đến nay, tiêu thụ gần 2.000 m3 gỗ cho bà con trong xã, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Sùng A Phang - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu cho biết: “Để giúp các hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là các HTX phát triển tốt, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tương trợ lẫn nhau, tạo nguồn cung ổn định để thuận tiện cho việc kết nối tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và nông dân”.

Ngoài ra, Hội cũng thực hiện các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; khơi dậy và phát huy nội lực trong tổ chức Hội; chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực để giúp đỡ hội viên nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống.

Với sự định hướng, tạo sự kết nối giữa HTX với người dân hay thị trường tiêu thụ của Hội Nông dân huyện Trạm Tấu, HTX đã thu được những kết quả bước đầu. Tuy đây không phải là mức thu nhập cao nhưng đã góp phần thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân vùng cao còn nhiều khó khăn như huyện Trạm Tấu, đồng thời giải quyết bài toán đầu ra cho nông - lâm sản địa phương. 

Minh Huyền

Các tin khác
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá xăng dầu vượt 25.000 đồng/lít từ chiều nay.

Từ 15h hôm nay (17/4), giá xăng trong nước tăng từ 378 - 416 đồng/lít, đưa mặt hàng xăng RON 95 vượt 25.000 đồng/lít.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục