Trạm Tấu ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 3

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/8/2016 | 3:49:58 PM

YênBái - YBĐT - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có mưa lớn, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) huyện Trạm Tấu tính đến 9h ngày 20/8, trên địa bàn huyện Trạm Tấu do ảnh hưởng của cơn bão số 3 mưa lớn, sạt lở đất đã gây ách tắ́c cục bộ tỉnh lộ 174 (Trạm Tấu đi Nghĩa Lộ), sạt lở hàng trăm mét khối đất đá tại 2 điểm Km 15 và Km 21. Giao thông liên thôn tại các xã Bản Mù, Pá Hu, Pá Lau bị ách tắc.

 

Nhiều khu vực ở huyện Trạm Tấu bị sạt lở do ảnh hưởng bão số 3

Đặc biệt nghiêm trọng do mưa lớn đã gây sạt lở đất đá vùi lấp 3 người làm tử vong 2 người là ông Hờ Sông Dinh 72 tuổi và bà Sùng Thị Mỷ 70 tuổi. Lực lượng cứu hộ của xã Làng Nhì đã tìm thấy thi thể anh Sùng A Gia bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trạm Y Tế xã Làng Nhì, cả 3 người dân bị nạn do ngủ trên nương. 

2 hộ bị sập nhà hoàn toàn tại xã Xà Hồ và Bản Mù, 36 hộ phải di dời tài sản và người trong đêm, sạt lở đất cũng đã gây thiệt hại về hoa mầu,  1 ao cá 500 m² bị vỡ và tràn bờ. Sạt lở đất cũng đã vùi lấp 1800m2 lúa tại xã Bản Công, làm chết 7 con lợn, 50 con gà và 2 tấn thóc bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình thiệt hại, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã có mặt, chỉ đạo các ngành của huyện khẩn trương huy động lực lượng vận chuyển, di dời người, và tài sản của người dân đến nơi ở an toàn, huy động máy móc, phương tiện san gạt ta-luy để đảm bảo cho phương tiên đi lại.

Đồng thời chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các xã, tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở cao, có phương án di dời đến nơi ở an toàn. Tuyên truyền vận động nhân dân, không ngủ lại qua đêm tại các lán trại sản xuất, không đi vào các khu vực có nguy cơ sạt lở, không đánh bắt cá tại các khe suối.

Đinh Phú

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục