Cựu chiến binh Yên Bái chung sức giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/8/2016 | 8:32:23 AM

YBĐT - Đến nay, toàn tỉnh có 1.190 gia trại, 108 trang trại, 72 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 25 hợp tác xã, 124 tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ.

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của hội viên CCB xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của hội viên CCB xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) cho hiệu quả kinh tế cao.

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đến từng cán bộ, hội viên CCB. Sau 5 năm (2011 - 2016) thực hiện phong trào, các cấp Hội đã tạo điều kiện khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa phong trào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Cùng với các lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Hội đặc biệt quan tâm đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Riêng chương trình phối hợp giữa Hội CCB và các ngân hàng đã tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn, phát triển kinh tế của nhiều hội viên.

Tính đến tháng 6 /2016, Hội CCB các cấp đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội số vốn trên 429 tỷ đồng cho 16.866 hộ dân và CCB vay vốn. Hầu hết các hội viên đều sử dụng nguồn vốn vay vào mục đích sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng lồng ghép tổ chức được 172 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho trên 21.000 lượt hội viên và hộ gia đình.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ hội viên CCB trong tỉnh đã tích cực tăng gia sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhiều mô hình mới đã được cán bộ, hội viên mạnh dạn đầu tư và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng cam của CCB Tạ Quốc Bảo, xã Khánh Hoà (Lục Yên) thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng; cơ sở chế biến chè của CCB Trần Thế Bôn, xã Bảo Hưng (Trấn Yên) tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, thu lãi hàng năm trên 600 triệu đồng; mô hình trồng cây ăn quả của CCB Nguyễn Mạnh Hùng, thị trấn nông trường Trần Phú (Văn Chấn) cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; CCB Trần Văn Hưng, thị trấn Mù Cang Chải mở doanh nghiệp xây dựng các công trình giao thông, trường học giải quyết việc làm cho 60 - 80 lao động... 

Đến nay, toàn tỉnh có 1.190 gia trại, 108 trang trại, 72 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 25 hợp tác xã, 124 tổ hợp tác do CCB làm chủ, tạo việc làm cho con em CCB và người dân có thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, giúp nhau vượt khó, thoát nghèo thông qua việc giúp ngày công lao động, vốn liếng làm ăn, gây quỹ tương trợ… 

5 năm qua, hội viên CCB tỉnh đã góp trên 10,4 tỷ đồng Quỹ “Ấm tình đồng đội” cho nhau vay không lấy lãi để phát triển kinh tế. Ngoài ra, có gần 7.000 lượt hội viên hỗ trợ nhau trên 26.500 ngày công lao động, hàng ngàn cây con giống giúp các hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Với nhiều biện pháp tích cực và thực hiện tốt Phong trào thi đua: “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, 5 năm qua, toàn tỉnh có 4.305 hộ CCB nghèo, cận nghèo được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo; xóa được 589 căn nhà tạm. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 5,93%, hộ cận nghèo 2,86%. Hiện nay, toàn tỉnh có 28/180 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo. Hội viên CCB các cấp đã nỗ lực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới, đã hiến 220.279m2 đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi; sửa chữa, nâng cấp trên 297 km đường giao thông nông thôn, 126 km kênh mương nội đồng…

Phát huy những thành quả đã đạt được, Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế theo khả năng của mình. Khuyến khích giúp đỡ CCB thành lập các tổ sản xuất, HTX, doanh nghiệp do CCB làm chủ. Đẩy mạnh các phương án sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao hơn trên tinh thần làm giàu cho mình và cho quê hương. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 3 - 3,5% hộ nghèo để đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 50/180 xã, phường, thị trấn không có CCB  nghèo.

Kim Tiến

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục