Hội nghị phổ biến kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/10/2016 | 11:00:21 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 21/10, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế nhằm phổ biến Quy chế 01 của Tỉnh ủy Yên Bái về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và một số kiến thức về hội nhập quốc tế.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiến sỹ Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; chuyên gia tư vấn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng Phó nhấn mạnh: Thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới của đất nước, với nhận thức hội nhập quốc tế là tất yếu, khách quan của quá trình toàn cầu hóa hiện nay, các cấp lãnh đạo tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm đến việc phát huy nội lực, tranh thủ nắm bắt các yếu tố ngoại lực thuận lợi để nâng cao hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế mà trọng tâm là hội nhập quốc tế vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác với 3 tỉnh là Val de Marne (Cộng hòa Pháp); Viêng Chăn và Xaynhabuly (Lào). Trong những năm tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương mới ở các quốc gia khác…. Đã có nhiều dự án hợp tác phát triển được triển khai trên địa bàn với số vốn hàng ngàn tỉ đồng góp phần thức đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. 

Qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Yên Bái tới bạn bè quốc tế. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các nước; tăng cường hoạt động hợp tác kinh tế đối ngoại, thúc đẩy thương mại đầu tư và xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh, thành phố của các nước trên thế giới…. góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân  thế giới và củng cố quốc phòng - an ninh quốc gia.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến nội dung Quy chế 01 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và các văn bản liên quan. Quy chế 01 gồm 04 chương, 26 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2015.

Cũng tại Hội nghị, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã giới thiệu về tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực châu Á, khu vực ASEAN, Việt Nam – EU, Á – Âu; Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định mậu dịch tự do mới, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Duơng (TPP)- cơ hội và thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh để tận dung cơ hội, vượt qua thách thức và khu vực mậu dịch tự do AFTA thế hệ mới;  chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hội nhập kinh tế trong giai đoạn mới - giải pháp cho địa phương và doanh nghiệp.

Mạnh Cường

Các tin khác
Sáng 29/3 giá vàng SJC tăng lên mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 71,23 triệu đồng/lượng. Sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 750.000 đồng so với ngày 28/3.

Các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ được giám sát chặt chẽ

14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động, ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Hiệp định thương mại tự do giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Trong ảnh: Sản xuất tủ bếp gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lâm Phong, Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã và đang trở thành một công cụ quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. Việc tận dụng FTA không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục