Tổng đại lý bán vé xổ số Việt Cường hoạt động hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2016 | 7:12:34 AM

YBĐT - Nhờ thực hiện tốt quy chế hoạt động về kinh doanh vé số của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết (viết tắt là (CTXSYB), Tổng đại lý bán vé xổ số Việt Cường đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về doanh thu.

Nhân viên CTXSYB sắp xếp, kiểm tra số lượng vé trước khi đưa đến các đại lý.
Nhân viên CTXSYB sắp xếp, kiểm tra số lượng vé trước khi đưa đến các đại lý.

Tổng đại lý bán vé Xổ số Việt Cường có 11 đại lý bán vé lẻ, hoạt động chủ yếu trên địa bàn 5 xã, phường: Việt Cường, Bảo Hưng, Vân Hội huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, xã Âu Lâu thành phố Yên Bái.

Là người đứng đầu Tổng đại lý, chị Trần Thị Thanh Đoan bao giờ cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ngày nào chị cũng chủ động sắp xếp thời gian đến phát vé và thu cuống vé sau khi các đại lý bán vé số lẻ đã xé vé bán cho khách hàng. Đây là cách quản lý tốt, không để hỏng vé, rơi vé làm thất thoát doanh thu của Công ty.

Đồng thời, đôn đốc các đại lý bán vé lẻ thực hiện nghiêm túc quy chế kinh doanh vé số của Công ty; tuyên truyền, vận động các đại lý không ghi “lô, đề” trái phép. Bên cạnh đó, chị còn phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia mua lô, đề trái phép mà chỉ mua các loại vé xổ số do CTXSYB phát hành với mục tiêu “Ích nước, lợi nhà” như: xổ số kiến thiết miền Bắc, xổ số lô tô, xổ số bóc lấy kết quả ngay. Gặp chúng tôi, chị chia sẻ: “Tôi được giao trách nhiệm phụ trách Tổng đại lý bán vé Xổ số Việt Cường, tôi xác định đây là công việc chính và cũng là thu nhập chính của gia đình nên tôi đã cố gắng thực hiện tốt công việc được Công ty tin tưởng giao cho”.

Chính nhờ có lòng nhiệt huyết với nghề, chị Đoan luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra. Nhờ kinh doanh vé xổ số hiệu quả mà gia đình chị đã có mức thu nhập bình quân từ 8 triệu đến 9 triệu đồng/tháng. Học tập và làm theo cách dẫn dắt của chị Đoan, hầu hết các đại lý bán vé lẻ đã dành hẳn thời gian nhất định từ 3 giờ đến 4 giờ đồng hồ/ngày cho việc bán vé để phục vụ khách hàng. Với sự cần cù, đã giúp các đại lý bán vé số thực hiện đạt chỉ tiêu giao và có thu nhập bình quân từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/tháng. Người tham gia làm đại lý bán vé số chủ yếu là những người thiếu việc làm, cán bộ nghỉ hưu nên họ đã tập trung thời gian cho công việc.

Ông Trần Xuân Hạnh, 82 tuổi ở tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là cán bộ đã nghỉ hưu nhưng ông không muốn nghỉ làm nên đã chọn cho mình công việc phù hợp với tuổi già là nghề bán vé xổ số. Công việc này vừa để cho ông có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với mọi người gần xa, vừa để có thêm thu nhập giúp gia đình nâng cao đời sống. Bởi vậy, sau khi nghỉ hưu tôi đã chọn nghề bán vé xổ số và đã gắn bó với nghề này được 15 năm. Có việc làm, có thu nhập thêm, tôi thấy cuộc sống không bị nhàm chán”.

Chị Đinh Thị Minh Nguyệt ở tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là một nông dân. Sau những buổi lao động nông nghiệp, chị dành một khoảng thời gian bán vé xổ số để có thêm nguồn thu nhập. Tuy việc bán vé số chỉ là nghề phụ nhưng đã giúp gia đình chị có thêm thu nhập mỗi tháng từ 3 triệu đến 4 triệu đồng, góp phần cải thiện cuộc sống.

Chị Nguyệt cho biết: “8 năm về trước, được giới thiệu về việc bán vé số, tôi đã tìm hiểu và đăng ký làm đại lý bán lẻ, vì thấy công việc này phù hợp với khả năng, công sức của mình và lại có thời gian lao động, sản xuất nữa. Từ đó, tôi đã gắn bó với nghề bán vé xổ số cho đến nay”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên các đại bán vé xổ số lẻ thuộc Tổng đại lý Việt Cường đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tập trung thời gian cho việc kinh doanh các loại vé xổ số kiến thiết Yên Bái có hiệu quả, năm sau doanh thu đạt cao hơn năm trước. Nếu doanh thu của cả năm 2015, Tổng đại lý Việt Cường thu đạt trên 1 tỷ 771 triệu đồng, thì 9 tháng đầu năm 2016, Tổng đại lý Việt Cường đã đạt doanh thu gần 1 tỷ 808 triệu đồng, góp phần đưa doanh thu của Công ty XSKT Yên Bái năm sau cao hơn năm trước.

Đức Hồng   

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục