Nghĩa Lộ: Cà chua rớt giá, dân xót xa

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/2/2017 | 8:23:31 AM

YBĐT - Trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu, giá bán cà chua trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ dao động từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Thời điểm hiện nay, cà chua đã vào mùa chín rộ nhưng giá cao nhất chỉ 3.000đ/kg.

Cà chua chín rộ nhưng nhiều nông dân không muốn thu hoạch vì rớt giá.
Cà chua chín rộ nhưng nhiều nông dân không muốn thu hoạch vì rớt giá.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá cà chua rẻ hiện nay là do nhiều hộ trồng cà chua thấy trước tết giá rẻ nên để cà chua chín cây, bây giờ mới thu hoạch, đợi giá lên.

Gia đình chị Hoàng Thị Minh Bắc - thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An trồng 1.000 m2 cà chua giống Ấn Độ từ tháng 10/2016, gần tết gia đình chị đã bắt đầu thu hoạch song không được giá nên chị để lại. Hiện, cà chua chín rộ, có ngày gia đình thu hoạch 1 - 2 tạ cà chua song giá bán cao nhất là 3.000 đồng mà rất ít người mua. Nếu bán đổ cao lắm cũng chỉ được 1.000 - 1.500 đồng/kg. Chị Bắc cho biết: "Giá rẻ quá không bõ công thu hoạch, công ngồi bán và tiền xăng xe chở đi nhưng chẳng biết làm thế nào được, thôi thì bán vớt vát được đồng nào hay đồng đấy. Năm ngoái, trồng 800 m2 cà chua, giá bán từ 5.000 - 8.000đ/kg, cho thu nhập 25 triệu đồng/vụ. Năm nay, bán mãi vẫn chưa thu nổi 2, 3 triệu đồng".

Gia đình chị Lò Thị Thu - tổ 1, phường Cầu Thia có đến 12 năm trồng cà chua, là một trong những hộ đầu tiên của thị xã đưa cà chua vào sản xuất. Chị Thu thấy chưa năm nào giá cà chua xuống dốc như năm nay. Năm nay gia đình chị trồng 700 m2, nhờ có kinh nghiệm chăm sóc nên mặc dù thời tiết khá thất thường nhưng cà chua vẫn phát triển tốt và sai quả, bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 5 - 6 kg quả.

Xót công, xót của, hàng ngày chị Thu vẫn chở cà chua ra chợ bán được đồng nào đỡ đồng đấy nhưng có hôm ngồi cả buổi sáng mà cũng chỉ bán được vài cân. Không những thế, ruộng nhà chị không dùng để chuyên trồng các loại rau màu mà vẫn cấy 2 vụ lúa chính nên vụ chiêm xuân này gia đình chị phải cấy trà muộn, chị lo ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa.

Gia đình chị Hà Thị Piềng - bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cũng trồng 500 m2 cà chua. Chị cho biết trồng cà chua đầu tư nhiều nhất là công làm đất, chăm sóc bởi làm cà chua phải đánh luống, làm cỏ, thường xuyên bón phân, bắc giàn, kiểm tra xem có sâu bệnh gì không để kịp thời phòng trừ. “Năm nay, cà chua là được mùa nhưng rớt giá, không bõ tiền đầu tư, công chăm sóc. Có thời điểm gia đình tôi không còn muốn thu hoạch, kệ cho cà chua rụng xuống gốc thì nhặt đem về nấu cho lợn ăn” - chị Piềng chia sẻ vậy.

Dạo một vòng quanh chợ nông sản Mường Lò thấy cà chua nhiều vô kể, đủ loại. Đẹp nhất, đắt nhất là 3.000 đồng, thậm chí có 2.000 đồng/kg, loại quả nhỏ thì chỉ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Anh Đỗ Mạnh Thắng - một thương lái rau củ quả ở chợ nông sản vừa nhập mấy tạ cà chua hàng đẹp nhất với giá 1.000 đồng/kg để bán lẻ, cho biết: "Người mua cà chua không nhiều, thường các bà nội trợ chỉ mua một vài cân nhỏ lẻ.

Cũng thương người nông dân bỏ công sức, tiền của trồng trọt, thu hoạch rồi còn chẳng có ai mua nên mua lại giá rẻ cho họ rồi bán được được đồng nào hay đồng đấy. Năm nay giá cà chua rẻ cũng một phần do các thương lái nơi khác không về đóng hàng như mọi năm".

Câu chuyện được mùa rớt giá không còn phải xa lạ với người nông dân nhưng tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của các hộ dân, nhất là việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang chuyên canh các loại rau màu chất lượng cao.

Hạnh Quyên

Các tin khác

Ngày 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.

Giá xăng tăng từ chiều nay 28/3.

Từ 15h hôm nay 28/3, giá xăng E5 RON92 tăng 406 đồng/lít, xăng RON95 tăng 532 đồng/lít, trong khi đó các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.

Người dân huyện Yên Bình chuyển hướng nuôi trồng các loại cá da trơn, cá đặc sản chất lượng cao.

Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục