Tổng đại lý Xổ số Hưng Khánh: Hoạt động hiệu quả, tăng trưởng ổn định

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 8:14:04 AM

YBĐT - Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát hành xổ số của Nhà nước tại địa bàn các xã trên quốc lộ 37, góp phần giảm tệ nạn cờ bạc, lô đề bất hợp pháp tại các địa phương nằm trên tuyến đường này, năm 2007, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái (Công ty) quyết định thành lập Tổng đại lý Xổ số (TĐLXS) Hưng Khánh trực thuộc Văn phòng Xổ số Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái).

Anh Hoàng Thế Vĩnh (đứng bên trái) nộp bảng kê và cuống vé tại Văn phòng Xổ số Nguyễn Thái Học.
Anh Hoàng Thế Vĩnh (đứng bên trái) nộp bảng kê và cuống vé tại Văn phòng Xổ số Nguyễn Thái Học.

Từ khi thành lập đến nay, TĐLXS Hưng Khánh luôn hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ Công ty giao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

TĐLXS Hưng Khánh có nhiệm vụ phụ trách hoạt động kinh doanh, phát hành xổ số lô tô 2 số, 3 số, xổ số bóc của Nhà nước trên địa bàn các xã: Hưng Khánh, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh (Trấn Yên) và Âu Lâu (thành phố Yên Bái).

Anh Hoàng Thế Vĩnh - phụ trách TĐLXS Hưng Khánh chia sẻ: “Khoảng năm 2000 trở về trước, các xã nằm trên quốc lộ 37 vào tới Hưng Khánh, Hồng Ca không có một đại lý bán vé xổ số của Nhà nước, nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân ít do kinh tế chậm phát triển, thu nhập của người dân còn thấp. Nhưng từ năm 2001 đến nay, các xã trong vùng đã có bước đột phá trong phát triển kinh tế, nhiều hộ xây được nhà ở khang trang, mua được xe máy, ô tô con, ô tô vận tải, mở cửa hàng, công ty..., thu nhập của người dân cũng tăng lên hàng năm. Vì vậy, nhiều người dân có nhu cầu vui chơi, giải trí nên Công ty đã mở một số đại lý bán vé xổ số của Nhà nước tại Hưng Khánh và đến năm 2007, Công ty quyết định thành lập TĐLXS Hưng Khánh nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, hạn chế tệ nạn cờ bạc, lô đề không lành mạnh trên địa bàn”.

 Trước khi được Công ty giao nhiệm vụ phụ trách TĐLXS Hưng Khánh, anh Vĩnh đã tham gia làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty tại xã Hưng Khánh. Là một người nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn trọng trong công việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại lý, anh Vĩnh đã được Công ty khen thưởng nhiều lần và tin tưởng giao cho nhiệm vụ phụ trách TĐLXS Hưng Khánh từ năm 2007 đến nay.

Ngay sau khi thành lập, anh Vĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã khu vực phụ trách tuyên truyền cho nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc phát hành các loại hình xổ số của Nhà nước là “ích nước, lợi nhà”, không tham gia vào tệ nạn cờ bạc, lô đề vi phạm pháp luật, người ghi số bất hợp pháp và người chơi sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, nặng thì bị xử phạt tù, nhẹ thì bị xử phạt hành chính và giao cho chính quyền địa phương theo dõi giáo dục. Cùng với công tác tuyên truyền, hàng năm, TĐLXS Hưng Khánh đều chủ động xây dựng kế hoạch mở thêm các đại lý kinh doanh, phát hành xổ số của Nhà nước tại 5 xã phụ trách.

Công việc hàng ngày của anh Vĩnh khá vất vả, không kể thời tiết, nắng, mưa, giá rét, một năm 365 ngày thì anh chỉ nghỉ được 4 ngày tết. Còn hàng ngày phải xuống bán vé cho các đại lý, kiểm tra các đại lý bán vé, đến 16 giờ chuẩn bị đi thu bảng kê, cuống vé của các đại lý để kịp đi ra nộp tại Văn phòng Xổ số Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) đúng giờ quy định, sau đó, về đến nhà cũng gần 19 giờ tối. Tuy công việc vất vả nhưng anh Vĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, TĐLXS Hưng Khánh có 9 đại lý, trong đó một số đại lý tại xã Hưng Khánh hoạt động khá hiệu quả như: đại lý của chị Lương Thị Đoàn và Hoàng Thị Mai, năm 2016, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng; đại lý của anh Hoàng Văn Điệp, doanh thu đạt trên 670 triệu đồng. Doanh thu năm 2016 của TĐLXS Hưng Khánh đạt trên 3 tỷ 095 triệu đồng, tăng  9% so năm 2015; trả thưởng cho khách hàng trên 1 tỷ 612 triệu đồng; doanh thu 2 tháng đầu năm 2017 đạt trên 500 triệu đồng...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017, TĐLXS Hưng Khánh tiếp tục mở thêm một số đại lý ở các xã phụ trách, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, góp phần hạn chế tệ nạn cờ bạc, lô đề trái phép, phấn đấu mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Nhu cầu vui chơi có thưởng, hy vọng tìm kiếm sự may mắn là nhu cầu luôn tồn tại trong đời sống xã hội. Đây cũng là một hình thức giải trí của người dân được Nhà nước ta thừa nhận. Việc thực hiện, đáp ứng nhu cầu này của nhân dân nếu không có sự quản lý của Nhà nước sẽ dẫn đến những hệ quả xã hội vô cùng phức tạp. Chính vì vậy Nhà nước độc quyền trong việc đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng của nhân dân. Mọi đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này nếu không có sự cho phép của Nhà nước đều bị coi là hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái được UBND tỉnh và Bộ Tài chính giao nhiệm vụ kinh doanh phát hành các loại hình xổ số trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm quản lý, đáp ứng và phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng một cách lành mạnh của nhân dân.

Cao Chính 

Các tin khác
Lãnh đạo UBND huyện Yên Bình khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Sáng 20/4, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2024.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh ngược chiều với vàng SJC.

Sáng nay (20/4), giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục