Dự kiến thông xe kỹ thuật cầu Tuần Quán ngày 23/9

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/9/2018 | 5:20:47 PM

YênBái - YBĐt - Chiều 20/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ thông xe công trình cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đi kiểm tra thực địa chuẩn bị cho Lễ thông xe kỹ thuật cầu Tuần Quán.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đi kiểm tra thực địa chuẩn bị cho Lễ thông xe kỹ thuật cầu Tuần Quán.

Dự án xây dựng cầu Tuần Quán được khởi công từ tháng 6/2015 có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, trong đó, riêng nguồn vốn xây dựng cầu là gần 320 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Yên Bái, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á. Cầu được bắc qua sông Hồng với tổng chiều dài 3,9 km, bề mặt cầu rộng 17 m.
 
Điểm đầu cầu giao với đường tránh ngập của thành phố Yên Bái, điểm cuối giao với dự án quốc lộ 32C mới. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Với nhiều nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đến nay, công trình cầu Tuần Quán đã hoàn thành trên 98% kế hoạch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đề xuất về kế hoạch, nội dung, chương trình, trang trí khánh tiết; công tác vệ sinh cảnh quan, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng; công tác đảm bảo an ninh trật tự và các phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông... chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Lễ thông xe diễn ra an toàn và trang trọng, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa của một công trình trọng điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 177 của UBND tỉnh, trong đó tập trung xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể cho buổi lễ từ trang trí khánh tiết đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật tạo không khí sôi động, phấn khởi; tổ chức huy động các lực lượng tham gia đầy đủ; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018).
 
Hùng Cường

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục