Yên Bái: Biểu dương 31 điển hình hội viên nông dân giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2019 | 5:27:49 PM

YênBái - Chiều 8/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019”. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Phong trào ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, từ giúp nhau làm giàu đến đoàn kết giúp các hội viên nghèo xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, các cấp Hội đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế gắn với triển khai thực hiện các phong trào trọng tâm và nhiệm vụ công tác Hội.

Công tác tuyên truyền, vận động của Hội với nhiều hình thức đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với các hoạt động Hội và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản. 

Qua phát động đã có trên 117 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên đã giúp đỡ trên 2.000 hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không tính lãi; hỗ trợ  trên 17 tỷ đồng tiền mua cây con giống và hỗ trợ trên 200 nghìn ngày công lao động xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 17,68% năm 2018.

Ngoài ra, Hội nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức được trên 3.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 nghìn lượt hội viên; trên 120 lớp đào tạo nghề cho trên 3.600 hội viên...

Từ năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 86 dự án xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng; ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gần 29 nghìn hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ gần 1.200 tỷ đồng. Các cấp Hội đã chủ động vận động, liên kết, thu hút doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho hội viên ...



Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.

Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2019 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, thực sự là những tấm gương sáng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm làm giàu chính đáng cho bản thân và giúp đỡ hội viên, nông dân khác cùng vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.



Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, tôn vinh 31 điển hình hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019.

Minh Huyền – Hoài Văn

Tags nông dân tôn vinh hỗ trợ nông dân nghèo

Các tin khác
Lãnh đạo Sở Xây dựng trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã An Thịnh đạt đô thị loại V

Ngày 16/4, UBND huyện Văn Yên tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã An Thịnh là đô thị loại V trực thuộc huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025).

Lãnh đạo xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn trao đổi với người dân về chăm sóc cây cam để giữ vững Chỉ dẫn địa lý Cam Văn Chấn. *(Ảnh tư liệu)

Ngày 16/4, UBND huyện Văn Chấn phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm Thực nghiệm rau hoa quả Gia Lâm - Hà Nội và 9 xã vùng ngoài của huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ trồng mới, trồng cải tạo diện tích cam của huyện năm 2024.

Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Triển khai nhiều giải pháp giúp các xã vùng khó khăn bứt phá trở thành xã nông thôn mới (NTM), huyện Văn Chấn quyết tâm phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt NTM nâng cao trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục