Gốc tinh thể ruby lớn nhất thế giới tại Yên Bái được trả giá tới 6 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 10:05:40 AM

YênBái - Khối đá được khai thác từ Lục Yên( Yên Bái) cao 2,6m, nặng trên 1 tấn được coi là khối gốc tinh thể ruby lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Một cửa hàng kinh doanh ở thị trến Yên Thế (huyện Lục Yên, Yên Bái) đang sở hữu một khối gốc ruby có mắt tinh thể "khủng”.



Gốc ruby cao 2,6m, rộng 1m, dày khoảng 40cm

Anh Mai Hoàng Anh, thị trấn Yên Thế - đại diện phát ngôn cho chủ cửa hàng cho biết: "Đây là gốc ruby có mắt tinh thể lớn nhất Việt Nam, hiện tại trên thế giới cũng chưa thấy khối ruby nào lớn như vậy”.



Chủ sở hữu khối đá quý cho biết, khối đá được khai thác ở vùng An Phú (Lục Yên) cách đây khoảng 10 năm

Vỏ bên ngoài là đá trắng gốc Lục Yên, tất cả các mắt tinh thể là mắt tinh thể ruby nguyên bản, đục từ trong khối đá trắng ra

Những mắt tinh thể ruby không quý như dạng đỏ huyết nhưng đây cũng là dạng "siêu hiếm” vì kích thước lớn, anh Hoàng Anh nói.



Chủ sở hữu khối đá cho hay: "Đã có người trả 6 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán. Hiện tại ở Việt Nam còn có một khối đá nhỏ hơn khối này do một tập đoàn đá quý ở Hà Nội sở hữu, nó cao 1,6m và nặng 5 tạ”.

(Theo Dân Trí)

Tags Gốc tinh thể ruby lớn nhất thế giới Yên Bái 6 tỷ đồng

Các tin khác
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh ngược chiều với vàng SJC.

Sáng nay (20/4), giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục