Tuyên dương 51 hộ nông dân Yên Bái sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2020 | 4:49:44 PM

YênBái - Chiều 8/10, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị biểu dương “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn” năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2020 toàn tỉnh có 62.269 hộ hội viên đăng ký tham gia Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã góp phần hình thành một số vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm… 



Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều hộ nông dân SXKD có quy mô sản xuất lớn tạo việc làm cho nhiều lao động tăng thu nhập và giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn về vốn, giống, vật tư... 

Cụ thể, trên 150 hộ HVND nghèo đã được các hộ SXKD giỏi giúp đỡ số tiền trên 727 triệu đồng mua cây con giống các loại. Các cấp hỗ trợ trên 7.000 ngày công lao động xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn, chuồng trại... 

Qua phong trào đã thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với phát triển kinh tế tập thể; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận đã nêu các giải pháp nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy về mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn. 

Đồng chí mong muốn các hộ hội viên nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phát huy truyền thống đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và đời sống. 

Các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành vận động, tương trợ giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo; vận động, khích lệ động viên hội viên dám nghĩ dám làm thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương và xây dựng nông thôn mới.



Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao thưởng cho các hộ hội viên có thành tích Phong trào "Nông dân SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.



Đồng chí Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh trao hỗ trợ cho các hộ hội viên nghèo.

Dịp này, 51 hộ hội viên có thành tích Phong trào "Nông dân SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được tuyên dương; 8 hộ hội viên nghèo được Hội Nông dân tỉnh trao hỗ trợ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân tỉnh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Minh Huyền – Mạnh Cường

Tags Hội Nông dân tỉnh Tuyên dương sản xuất kinh doanh giỏi

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục