Gần 500 trâu bò chết do rét đậm, rét hại ở miền Bắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2021 | 1:49:53 PM

Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc đã khiến 375 trâu, 119 bò, 17 lợn bị chết do giá rét.

Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra đã khiến 375 trâu, 119 bò ở các tỉnh phía Bắc bị chết.
Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra đã khiến 375 trâu, 119 bò ở các tỉnh phía Bắc bị chết.

Ngày hôm nay 13-1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.

Bảng nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 13-1 tại các trạm quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy nhiệt độ các tỉnh miền núi vẫn rất thấp, dù thời tiết đã ấm lên rất nhiều: Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) -0,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6,6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,5 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 4,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 5,9 độ C; Quảng Ninh 9,6 độ C; Hà Nội 10,3 độ C; Hà Tĩnh 9,3 độ C; Nghệ An 9,6 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy băng giá và sương muối.


Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc đã khiến 375 trâu, 119 bò, 17 lợn bị chết. Trong đó tỉnh các địa phương bị thiệt hại nặng như Lào Cai: 129 trâu; Điện Biên: 129 trâu, 50 bò; Sơn La: 62 trâu, 66 bò.

Cùng với đó, băng giá, mưa tuyết cũng gây thiệt hại 93 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan của người dân tỉnh Lào Cai.

Theo dự báo, từ nay đến 21-1, phía tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm trong ngày 13-1, sau đó trở rét đậm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có mưa, rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục