Trạm Tấu: "4 tại chỗ", "4 sẵn sàng" giữ rừng mùa khô hanh
- Cập nhật: Thứ hai, 27/12/2021 | 7:43:03 AM
YênBái - Đã thành thông lệ, cứ vào trung tuần tháng 11 hàng năm, huyện Trạm Tấu lại tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR, PCCCR); triển khai công tác BVR, PCCCR tới các xã, thị trấn nhằm giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
Kiểm lâm huyện Trạm Tấu tham gia làm đường băng cản lửa PCCCR tại khu rừng phòng hộ ở xã Bản Công.
|
"Trong những ngày nắng nóng khô hanh, gió lào nguy cơ cháy rừng cao, tổ cắt cử người tuần tra, canh gác 24/24 giờ hàng ngày để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp cố tình sản xuất nương rẫy hoặc đi vào rừng khai thác lâm sản trái phép...”. Ông Chinh cho hay.
■ Đồng chí Lò Văn Tiếp - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu:
Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững, ngay từ đầu niên vụ khô hanh năm nay, UBND xã Hát Lừu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, BVR, PCCCR triển khai công tác quản lý, BVR, PCCCR niên vụ khô hanh năm 2021 -2022.
Kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 xã với tổng số 29 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thành lập được 4 tổ cơ động BVR, PCCCR của xã gồm 20 người tham gia.
Tại các thôn, thành lập 4 tổ đội BVR, PCCCR với 20 người tham gia. Xây dựng lịch trực PCCCR, có ghi số điện thoại liên lạc của từng thành viên để kịp thời chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức họp 4/4 thôn ký cam kết với 867 lượt hộ về công tác quản lý, BVR, PCCCR. Với sự chuẩn bị sẵn sàng các phương án BVR, PCCCR, xã Hát Lừu quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô hanh.
■ Đồng chí Đào Công Trình - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:
Hiện nay, tổng diện tích rừng bảo vệ do đơn vị quản lý là trên 36.026 ha; trong đó, diện tích rừng được mở hợp đồng khoán cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 35.982,49 ha. Để phòng cháy rừng có hiệu quả, tổ chức chữa cháy rừng kịp thời, an toàn; bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đơn vị xác định, nhận định cụ thể thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thường xảy ra vào thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, thời gian cao điểm vào tháng 2, 3, 4; thời điểm đốt nương của người dân và dịp tết cổ truyền hàng năm; thời điểm xảy ra trong ngày từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, đơn vị tăng cường lực lượng PCCCR của đơn vị với 36 người về cơ sở phối hợp chặt chẽ với 12 tổ, đội cơ động của 12 xã, thị trấn với 241 người; 57 tổ, đội thôn với 372 người và nhân lực huy động để tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra cháy là 5.623 hộ nhận khoán BVR với đơn vị.
Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, ký cam kết BVR tới từng hộ gia đình nhận khoán BVR và những gia đình sống gần rừng, ven rừng, những gia đình có sử dụng nương, bãi thả gia súc ven rừng, trong rừng; tổ chức cưỡng ép đốt trước những mảnh nương gần rừng, ven rừng có kiểm soát... kịp thời ngăn chặn nguy cơ do sản xuất nương có thể gây ra cháy rừng trong mùa khô hanh. |
Tags Trạm Tấu giữ rừng mùa khô hanh
Các tin khác
Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).
Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.
Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.