Nghĩa Lộ “đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm”

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2014 | 3:00:51 PM

YBĐT - Năm 2014, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đề ra 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5% trở lên, tổng thu cân đối ngân sách đạt 25 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm…;

Người dân thị xã Nghĩa Lộ hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.
Người dân thị xã Nghĩa Lộ hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2011 - 2015). UBND thị xã Nghĩa Lộ đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm 2014 chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm vụ năm 2014, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 12 đã đề ra.

Ông Đỗ Quang Minh - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: “Phong trào thi đua yêu nước năm 2014 tại Nghĩa Lộ với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” được phát động ở các ngành, các cấp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng nhân dân gồm các nội dung:đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm Kết luận số 83 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến”; động viên, khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, vươn lên lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ 12, Nghị quyết HĐND thị xã khóa 13 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra”.

Năm 2014, thị xã Nghĩa Lộ đề ra 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5% trở lên, tổng thu cân đối ngân sách đạt 25 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm…; về văn hóa - xã hội: tăng 2 đơn vị xã, phường đạt chuẩn y tế theo tiêu chí mới, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, duy trì và giữ vững 78 tổ dân phố, thôn bản không ma túy…
Thị xã xác định, phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng các chương trình như: xây dựng xã nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí trong Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020, thực hiện cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nâng chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghĩa Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, từng bước hoàn chỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa với phương châm “Nông dân làm chủ, tự giác, tích cực, năng động và sáng tạo”, phấn đấu hết năm 2014, ba xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc đạt từ 7 - 8 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng và lựa chọn các mô hình tốt, sáng kiến hay để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng ở địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa rộng rãi, tích cực nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối, thi đua thực hiện những việc mới, việc khó, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị, tạo phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, rộng khắp.

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua yêu nước, Nghĩa Lộ chú trọng công tác thông tin tuyên truyền; mặt trận, các đoàn thể, chính quyền cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần đưa thị xã “về đích sớm” trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2014.

Nguyễn Thư

Các tin khác
Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Các điều dưỡng phát bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân

Ngày 26/3, Quỹ thiện nguyện Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã tổ chức Chương trình “Cắt tóc thiện nguyện và bữa ăn yêu thương”. Đây là hoạt động nhằm sẻ chia, động viên những bệnh nhân đang chịu đau yếu và có hoàn có hoàn cảnh nghèo khó đang điều trị tại bệnh viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục