Yên Bái sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2012- 2013

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2014 | 6:05:16 PM

YBĐT - Ngày 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong 2 năm (2012 – 2013) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức 36 lớp tập huấn về nâng cao chất lượng cuộc vận động cho các cán bộ văn hóa, trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố, tổ dân phố về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn, bản văn hóa. Có 180/180 xã, phường, thị trấn đã tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia thảo luận các tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổng kết 24 mô hình điểm ở các khu dân cư tự quản trật tự an toàn giao thông; giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; tự quản phòng chống tội phạm, HIV/AIDS; tự quản bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ; khu dân cư không tái trồng cây thuốc phiện.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ biểu diễn phục vụ được 164 buổi...

Năm 2012- 2013, toàn tỉnh có 65% gia đình đạt gia đình văn hóa theo tiêu chí mới; 45% khu dân cư công nhận danh hiệu văn hóa; 35 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa và văn minh đô thị; 52 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới. Toàn tỉnh có 1.230 nhà văn hóa đạt 52,8 %, trong đó có 19 nhà văn hóa đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  
Trong 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cuộc vận động gặp phải một số khó khăn như: Một số nơi công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục, dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động chưa cao, làm ảnh hưởng đến kết quả phong trào; trình độ, năng lực cán bộ cơ sở, nhất là ban công tác mặt trận còn nhiều hạn chế…

Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các địa phương trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung của cuộc vận động, lồng ghép thực hiện các nội dung với các phong trào thi đua khác ở địa phương. Đặc biệt, chú trọng nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Thu Hiền

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục