Quân - dân chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2014 | 8:37:59 AM

YBĐT - Qua hơn 2 năm thực hiện, chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,  Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn B55 đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt chương trình phối hợp, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cùng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thu được nhiều thắng lợi.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

Là đơn vị khung thường trực đóng quân trên địa bàn thành phố Yên Bái, những năm qua, ngoài nhiệm vụ đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Sau khi có các văn bản hướng dẫn, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn B55 đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt chương trình phối hợp, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cùng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”.

Căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Sư đoàn, hàng năm, trong 2 mùa huấn luyện chiến sỹ mới, đan xen huấn luyện quân nhân dự bị, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo tập trung vào thời gian huấn luyện để huy động lực lượng tham gia thực hiện chương trình XDNTM.

Đối với xã Minh Bảo, Ban chỉ đạo phối hợp khảo sát cụ thể từng địa bàn, từng hộ gia đình để xác định chương trình hành động, chỉ rõ mục đích, yêu cầu làm cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động để cùng thống nhất thực hiện giành thắng lợi, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững; sửa sang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và phát triển có chiều sâu, thiết thực phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, khám chữa bệnh, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Với một chương trình khép kín, đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng Đảng uỷ, chính quyền xã Minh Bảo, các hoạt động đã được triển khai đồng bộ và dấy lên khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong Sư đoàn, giữa các đơn vị với các tổ chức trong xã.

Người dân Minh Bảo còn nhớ mãi ngày đầu ra quân, của hai lực lượng quân đội và nhân dân (ngày 10/3/2012), hai mũi chủ lực chính tiến về những thôn còn nhiều khó khăn mở rộng đường liên thôn Thanh Niên và Trực Bình dài hơn 2 km. Đồng thời phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy cho đoạn suối qua thôn Thanh Niên dài gần 400m.

Qua hơn 2 năm thực hiện, chương trình “Quân đội chung sức XDNTM” đã thu được nhiều thắng lợi. Nhiều hộ khó khăn được tập trung sức lao động trồng mới hơn 10ha rừng tại thôn Bảo Yên, tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách những dịp lễ, tết trị giá hàng chục triệu đồng, tu sửa và thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ trong những ngày lễ kỷ niệm, tổ chức khám, sơ cứu, điều trị trên trăm lượt người trong xã. Ngoài những hoạt động giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, Sư đoàn còn tổ chức cho các đơn vị hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Chủ tịch UBND xã Minh Bảo Bùi Anh Toàn cho biết: “Chương trình thực sự tạo thêm bước chuyển biến tích cực và toàn diện trên địa bàn xã. Ngoài kết quả trên lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, tình cảm quân dân thêm gần gũi, gắn bó, an ninh chính trị, trật tự xã hội thêm vững chắc. Tất cả đã và đang đẩy nhanh tiến độ để xã Minh Bảo hoàn thành các tiêu chí của một vùng nông thôn mới”.

Có được những kết quả từ thực hiện chương trình “Quân đội chung sức XDNTM” trước hết, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung hoạt động, công tác tổ chức thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể, khoa học, sát đối tượng, sát địa bàn và tình hình nhiệm vụ của Sư đoàn.

Bên cạnh đó, công tác quán triệt, giáo dục cũng được tiến hành thường xuyên tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Sư đoàn và quần chúng nhân dân địa phương, sự chủ động tích cực của CBCS trong từng đơn vị và của cả địa phương đã dám nghĩ, dám làm. Qua đó, củng cố niềm tin và ý chí cho CBCS và quần chúng nhân dân.

Đặng Văn Minh - Trung đoàn 752, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo,thành phố Yên Bái

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục