Công an thị trấn Cổ Phúc:

Ngăn chặn tội phạm "tàng hình" xâm nhập

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2014 | 2:32:17 PM

YBĐT - Quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn, trong năm 2013, lực lượng công an thị trấn Cổ Phúc phối hợp với Đội CS ĐTTPMT Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) đấu tranh bắt giữ 5 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó, 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cổ Phúc.

Công an thị trấn Cổ Phúc và công an phụ trách địa bàn, thống nhất phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Công an thị trấn Cổ Phúc và công an phụ trách địa bàn, thống nhất phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Năm 2013 là năm tệ nạn ma túy phát sinh khá "nóng" trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Trước tình hình đó, Công an thị trấn phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT) Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) triển khai các biện pháp, phương án đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi địa bàn.

Trên đường xuống địa bàn thôn 5, thị trấn Cổ Phúc nắm bắt tình hình hoạt động của các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, anh Nguyễn Ngọc Bắc - Trưởng Công an thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Chủ yếu các hộ dân thôn 5 làm nông nghiệp, cách xa trung tâm thị trấn, ít người qua lại. Các đối tượng tội phạm về ma túy thường lợi dụng địa bàn này, nhất là khu vực nghĩa trang số 1của thị trấn để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thị trấn giao cho một đồng chí công an viên ở thôn 5 có nhiệm vụ thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi hoạt động của một số đối tượng hay vào khu vực nghĩa trang để có biện pháp đấu tranh bắt giữ...".

Quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn, trong năm 2013, lực lượng công an thị trấn Cổ Phúc phối hợp với Đội CS ĐTTPMT Công an huyện Trấn Yên đấu tranh bắt giữ 5 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó, 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cổ Phúc.

Điển hình như vụ bắt Nguyễn Văn Bình, trú tại tổ 5 vào ngày 6/2/2013, thu giữ 9 tép hêrôin, vụ bắt Đỗ Trường Giang, trú tại khu phố 8, ngày 25/3/2013, thu giữ 7 tép hêrôin... 

Trong 4 tháng đầu năm 2014, Công an thị trấn phối hợp với Đội CSĐTTPMT Công an huyện bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình vụ bắt Nguyễn Chí Thắng tại thôn 5 (khu vực nghĩa trang số 1) thị trấn Cổ Phúc.

Anh Đỗ Huy Quang - công an viên thôn 5 kể lại: "Được lãnh Công an thị trấn giao nhiệm vụ bám sát địa bàn, theo dõi, nắm bắt các đối tượng lạ mặt hay vào khu vực nghĩa trang số 1 hoạt động phạm tội về ma túy. Khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 12/3/2014, tôi thấy một đối tượng lạ mặt đi xe máy vào khu vực nghĩa trang rồi tắt máy ngồi xuống, lén lút làm một việc gì đó không bình thường... Tôi tìm cách tiếp cận đối tượng quan sát. Khi tới gần thấy đối tượng tay cầm một dao lam đang chia ma túy ra thành những gói nhỏ. Thấy có người đến, Nguyễn Chí Thắng đứng bật dậy định phi tang, tôi ra hiệu cho đối tượng đứng yên, rồi tìm cách khống chế không cho Thắng bỏ chạy. Sau đó, gọi điện cho đồng chí Phạm Ngọc Sơn - công an viên thôn 2 lên hỗ trợ bắt Thắng, thu giữ 4 tép hêrôin đưa về trụ sở Công an thị trấn, lập biên bản chuyển Công an huyện xử lý".

Nhiều năm qua, trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc không có điểm, tụ điểm về ma túy, song trong năm 2013, các đối tượng phạm tội về ma túy lại hoạt động ở đây khá phức tạp nhưng đã bị lực lượng công an thị trấn và Công an huyện Trấn Yên đấu tranh bắt giữ. Vì vậy, trên địa bàn thị trấn không có các điểm, tụ điểm về ma túy hoạt động gây bức xúc trong nhân.

Để địa bàn không phát sinh điểm hoặc tụ điểm về ma túy, thời gian tới, Công an thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội CSĐTTPMT Công an huyện và các lực lượng khác của thị trấn đề ra các phương án đấu tranh hiệu quả hơn với loại tội phạm "tàng hình" này. 

Cao Chính

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục