Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống tội phạm

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2014 | 4:43:33 PM

YBĐT - Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ...

Tại điểm cầu Yên Bái dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình tội phạm trên địa bàn toàn quốc về phạm pháp hình sự xảy ra 29.111 vụ, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm trên 40%. Một số tội phạm giảm như: Giết người cướp tài sản giảm 28,89%, cướp tài sản giảm 21,71%, cướp giật tài sản giảm 6,42%, chống người thi hành công vụ giảm 24,22%... Tuy nhiên tại các thành phố lớn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm sử dụng súng, vật liệu nổ gây án diễn ra nghiêm trọng (xảy ra 152 vụ, trong đó 97 vụ sử dụng súng quân dụng, súng tự chế).

Bên cạnh đó, một số tội phạm về kinh tế, tham nhũng còn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đấu thầu, giám sát thi công. Tội phạm về ma túy vẫn hoạt động mạnh động và tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô càng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển các chất ma túy qua đường biên giới. Các loại tội phạm khác cũng có nhiều diễn biến khá phức tạp như: tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm mua bán người...

Đối với tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng 2014, tình hình aAn ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế. Toàn tỉnh xảy ra 147 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 118 vụ, đạt tỷ lệ điều tra phá án 80,27%. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng 21/21 vụ đạt 100%; án rất nghiêm trọng 11/12 vụ đạt 91,67%; án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng 86/114 vụ đạt 75,44%.

Để giảm thiểu số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.000 buổi triển khai học tập các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT cho 82.372 lượt người tham gia; xây dựng 116 mô hình điền hình tiên tiến về ANTT cơ sở; duy trì củng cố 1.576 hòm thư tố giác tội phạm; tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý đối tượng tù tha, đặc xá, đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT tại các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các bộ ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả ở các địa phương. Công an các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Duy trì hoạt động của mô hình kết hợp giữa cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, kiểm soát vũ trang, tập trung những địa bàn phức tạp và kiên quyết đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm theo đúng pháp luật...

P.V

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục