Giới Phiên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/7/2014 | 9:06:22 AM

YBĐT - Quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS- QP) ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái được triển khai cơ bản thuận lợi nhờ cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm. Bên cạnh đó, sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan, đơn vị mà trực tiếp là Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố những năm qua đã giúp địa phương củng cố, duy trì tốt lực lượng dân quân và hoàn thành tốt nhiệm vụ QS- QP địa phương.

Tân binh thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.
Tân binh thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.

Nổi bật trong các hoạt động những năm qua, Ban CHQS xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Công tác huấn luyện luôn kết hợp với phong trào dân quân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo trên địa bàn. Xã chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức biên chế của lực lượng dân quân với quan điểm xây dựng lực lượng "vững mạnh, hiệu quả" và coi trọng chất lượng, tư tưởng chính trị.

Đồng chí Trần Văn Châu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: "Hiện nay, dân quân xã được biên chế đạt tỷ lệ 2,8% dân số địa phương, đáp ứng đúng, đủ thành phần. Ban CHQS xã chú trọng xây dựng và duy trì tốt quân số, bảo đảm chất lượng đối với các đơn vị cơ động, tại chỗ và binh chủng. Hàng năm, lực lượng dân quân được quan tâm giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và huấn luyện quân sự theo nội dung, chương trình, đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu đề ra".

Công tác huấn luyện của đơn vị được phân loại theo từng đối tượng. Dân quân năm thứ nhất, năm thứ 5, hay lực lượng dân quân cơ động… được huấn luyện theo thời gian, chương trình giáo án khác nhau. Mùa huấn luyện năm 2014, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu giáo án, tiến trình biểu, điều hành huấn luyện một cách sát thực, khoa học, bảo đảm an toàn về người và trang bị vũ khí. Kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự vừa qua, đơn vị được đánh giá đạt loại khá.

Thực hiện tập trung quân dự bị kiểm tra sẵn sàng chiến đấu động viên, Ban CHQS xã đã chỉ đạo khảo sát danh sách quân dự bị, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Do vậy, Ban CHQS xã luôn chủ động, sẵn sàng huy động kiểm tra và phục vụ cho các đơn vị nhận nguồn. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch sơ tuyển theo hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên.

Để các đợt sơ tuyển được triển khai nhanh chóng, xã đã làm tốt công tác đăng ký, nắm chắc số lượng, tư tưởng công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. Những năm gần đây, Giới Phiên đã đảm trách "tròn vai" tự thâm nhập, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu giao quân. Trước lễ giao quân, Đảng ủy xã đều quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể gặp mặt, động viên, tặng quà công dân trúng tuyển, tạo sự yên tâm, phấn khởi đối với tân binh trước lúc lên đường.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS  xã còn phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các đợt cao điểm, dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ… Đồng thời, lực lượng dân quân luôn là nòng cốt trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động giúp dân xây dựng các mô hình tiêu biểu về chăn nuôi, làm miến, hỗ trợ sản xuất nấm…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện của Đảng ủy, chính quyền xã, Ban CHQS Giới Phiên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngay trong tháng 7 này, Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các lực lượng chủ động thực hiện nhiệm vụ thâm nhập, sơ tuyển, động viên công dân sẵn sàng nhập ngũ đợt II, năm 2014, đồng thời chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an đạt kết quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Huy Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục