Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái:

Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/7/2014 | 5:24:00 PM

YBĐT - Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 67 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Yên Bái, chiều ngày 23/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt truyền thống cán bộ công đoàn chuyên trách, các thế hệ cán bộ công đoàn công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghỉ hưu, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Vương Văn Bằng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ôn lại truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của  và chặng đường 67 năm xây dựng và trưởng thành của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Trong đó, Đồng chí khẳng định những trang sử vẻ vang mà các thế hệ cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn qua các thời kỳ đã viết nên và dầy công vun đắp thực sự để lại những giá trị lịch sử to lớn về tinh thần cho cán bộ công đoàn hôm nay kế thừa, phát huy và vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Đó cũng là động lực cho các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn trong thời gian tới thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; đẩy mạnh việc phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên mới trong khu vực doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả 4 chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ra măt cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Yên Bái” giai đoạn 1900-2013, đồng thời trao kỷ niệm chương cho 171 cán bộ công đoàn “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào  thi đua lao động giỏi, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân.

     Quyết Thắng

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục