Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị giao ban, ký kết quy chế phối hợp công tác văn hóa, văn nghệ

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/7/2014 | 5:28:41 PM

YBĐT - Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban và ký kết Quy chế phối hợp công tác văn hóa văn nghệ. Dự có đồng chí Hà Đức Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác, góp phần tạo nên đời sống văn hóa, văn nghệ của tỉnh có nhiều khởi sắc. Cụ thể, Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức 9 chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng với quy mô lớn, 84 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân; khai thác 18 phim truyện mới; in sao lồng tiếng dân tộc 6 chương trình miền núi dân tộc cấp cho cơ sở; thực hiện 507 buổi chiếu phim; tuyên truyền lưu động 65 buổi... Các cơ quan đơn vị văn hóa tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, định hướng sáng tác theo quan điểm đường lối văn hóa của Đảng.

Về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội”, các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp quản lý và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống phát huy được tính tích cực của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” đã được thực hiện nghiêm túc thông qua công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh xuống cơ sở.

Theo đó có 68 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch được kiểm tra; lập 36 biên bản kiểm tra thu 85 đĩa VCD, DVD không tem nhãn; kiểm tra hoạt động 20 lễ hội... Công tác quản lý văn học nghệ thuật được tăng cường. Các văn nghệ sỹ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; hoạt động hợp tác và giao lưu quốc tế được đẩy mạnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Đức Hoan – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các ngành trong khối. Sau hội nghị giao ban, ký kết quy chế phối hợp, cần phối hợp nội dung thống nhất, duy trì giao ban, tăng cường trao đổi nắm bắt thông tin; tiếp tục chỉ đạo, định hướng tư tưởng các hoạt động văn hóa văn nghệ; tích cực tuyên tuyền nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các cơ quan báo chí đưa thông tin chất lượng tới nhân dân; tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa văn nghệ; đề nghị các cơ quan làm tốt công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông báo kết quả Hội nghị giao ban văn hóa văn nghệ 6 tháng đầu năm 2014 khu vực miền núi phía Bắc và thông qua dự thảo, ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội LH Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Thanh Ba

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục