Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái:

Tổng kết hè - chào năm học mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/7/2014 | 4:46:50 PM

YBĐT – Sau hơn 2 tháng diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, ngày 31/7, Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết hoạt động hè – chào đón năm học mới.

Hè năm 2014, Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức 21 lớp năng khiếu, 13 câu lạc bộ, đội, nhóm và tổ chức các lớp kỹ năng như: hành trang cho bé vào lớp 1, lớp 6, học làm người có ích, học kỳ xanh... thu hút trên 600 học sinh tham gia học tập, sinh hoạt.

Các tổ, đội, nhóm của Nhà thiếu nhi cũng đã tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan của tỉnh, của Trung ương và đạt được nhiều thành tích cao. Đội Nghệ thuật măng non của Nhà thiếu nhi tham gia “Liên hoan âm vang Điện Biên và triển lãm mỹ thuật” do Hội đồng đội Trung ương tổ chức đã đạt đơn vị xuất sắc được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; em Ngô Hà Trang đạt Giải Nhất trong triển lãm vẽ tranh thiếu nhi; tham gia “Liên hoan Tiếng kèn đội ta” do Hội đồng đội Trung ương tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, em Hà Thị Khánh Linh đạt Chỉ huy giỏi xuất sắc và Đội nghi lễ là 1 trong 10 đơn vị xuất sắc tham gia Liên hoan; Câu lạc bộ cầu lông tham gia thi đấu tại tỉnh Tuyên Quang đã giành thành tích cao và được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn.

Tiết mục :Học mà vui" đạt giải xuất sắc tại Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi các dân tộc tại tỉnh Điện Biên năm 2014

Song song với việc bồi dưỡng và đào tạo năng khiếu, Nhà Thiếu nhi đã tổ chức các hoạt động vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, viết chữ đẹp cho thiếu niên, nhi đồng với trên 15.000 lượt người đến tham gia. Cùng với đó, Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” đã huy động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ hàng hóa, quần áo trị giá 300 triệu đồng để tặng cho các em Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và thiếu nhi vùng cao.

Tại lễ tổng kết, các em đạt thành tích cao trong các kỳ liên hoan đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương; Ban chỉ đạo hè tỉnh đã tặng quà cho các em có thành tích cao trong học tập và tham gia sinh hoạt hè tích cực; trao quà cho các cộng tác viên xuất sắc giảng dạy tại Nhà thiếu nhi...

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục