Động lực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/8/2014 | 9:10:36 AM

YBĐT - Công đoàn Giáo dục huyện Văn Yên (Yên Bái) có 84 công đoàn cơ sở trường học với 1.862 đoàn viên, trong đó có 1.435 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 77%. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của ngành được quan tâm xây dựng đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên. Các chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước được quan tâm, vì vậy, đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã dần ổn định.

Giáo viên có thành tích xuất sắc được ngành giáo dục Văn Yên khen thưởng kịp thời.
Giáo viên có thành tích xuất sắc được ngành giáo dục Văn Yên khen thưởng kịp thời.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên và lao động trong ngành, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước luôn được Công đoàn ngành quan tâm thực hiện. Vào đầu năm học, công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp sắp xếp việc làm cho đoàn viên và lao động của đơn vị phù hợp với khả năng, năng lực chuyên môn và điều kiện cụ thể của từng người.

Đồng thời giám sát, bảo vệ, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên như: tiền lương, phụ cấp ưu đãi, tiền dạy thêm giờ thêm buổi, tiền công tác phí, tiền đi phép, tiền phụ cấp thu hút. Các đơn vị trường đã thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo đảm bảo các chế độ, được chi trả đúng, đủ, kịp thời không để nợ đọng, tham gia tích cực trong xét thưởng, xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn. Đã xét nâng lương thường xuyên cho 596 người, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 69 người, thực hiện đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đoàn viên.

Trong năm học vừa qua, toàn ngành đã chi 27 triệu đồng cho công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ, kịp thời động viên đoàn viên yên tâm vượt lên khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh để công tác tốt. Nhiều công đoàn cơ sở như: công đoàn Trường Tiểu học số 1 An Thịnh, Mầm non Hoa Phượng, Trung học cơ sở Mỏ Vàng đã thực sự là tổ ấm cho mỗi đoàn viên.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn vận động, quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ điều kiện làm việc cho giáo viên vùng cao khó khăn được 100% đoàn viên trong toàn ngành hưởng ứng ủng hộ 167 triệu đồng, ủng hộ 3 trường, làm nhà công vụ cho giáo viên thôn Khe Ngõa, Trường Mầm non Phong Dụ Thượng, thôn Khe Đâm xã Mỏ Vàng, thôn Nhược và khu trung tâm Trường Mầm non Châu Quế Hạ...; tham mưu với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh hỗ trợ Trường Trung học cơ sở Lâm Giang 10 triệu đồng để sửa nhà công vụ giáo viên.

Ngoài ra, Công đoàn ngành giáo dục Văn Yên còn làm thủ tục đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 200 chiếc chăn ấm cho trường có học sinh bán trú dân nuôi. Các công đoàn cơ sở tích cực tăng gia, chăn nuôi cải thiện đời sống trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, tiêu biểu như Công đoàn Trường Mầm non Hoa Phượng, Mầm non Xuân Ái, Yên Hợp, An Thịnh, Đông Cuông, Tiểu học số 2 Đông Cuông, Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đại Sơn, Viễn Sơn, Phong Dụ Thượng...

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn ngành quan tâm chăm lo đời sống tinh thần bằng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tại các cụm trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 90% số trường đã có sân chơi, bãi tập bóng chuyền, cầu lông cho đoàn viên sau mỗi giờ lên lớp, thường xuyên tổ chức luyện tập, giao lưu giữa các trường trong cụm thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như cụm trường Đại Sơn - Mỏ Vàng - Nà Hẩu, An Thịnh - Đại Phác - Yên Phú - Tân Hợp.

Với những hoạt động trên, các cấp công đoàn giáo dục Văn Yên đã góp phần cùng với chính quyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thùy An

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục