Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2014 | 10:54:55 PM

YBĐT - Ngày 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr- BCA-MTTQ giữa Bộ Công an - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại điểm cầu Yên Bái.
Tại điểm cầu Yên Bái.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên và các phòng chức năng Công an tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đối với địa bàn tỉnh Yên Bái, trong năm qua ngành Công an - Uỷ ban MTTQ và các ngành thành viên đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ. Do đó tình hình ANTT và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  luôn được giữ vững ổn định, không có điểm “nóng” về tình hình tội phạm. Toàn tỉnh đã lựa chọn 79 đơn vị gồm 51 địa bàn xã, phường, thị trấn, trường học và 28  cơ quan khối doanh nghiệp, tổ chức được 1.001 buổi triển khai học tập các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT; tổ chức cho 56.808 lượt hộ với 82.372 lượt người tham gia học tập, ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước về ANTT, phòng cháy chữa cháy ở cơ sở.

MTTQ đã tổ chức 65 hội nghị với trên 5.000 lượt người tham gia tuyên truyền về phòng chống tội phạm về ma tuý, mại dâm HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; duy trì 24 mô hình các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố tự quản về phòng chống tội phạm và tệ nan xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền gia đình hội viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng 23 mô hình gia đình CCB không mắc ma tuý và tệ nạn xã hội; thành lập các mô hình CLB phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, ký cam kết không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý giáo dục người thân và chồng con không vi phạm pháp luật, phòng chống mua bán người và duy trì các CLB “ Phụ nữ với pháp luật”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương các tỉnh trong cả nước cùng các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay và vận dụng sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo nên sức mạnh toàn dân thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ.

Để thực hiện tốt hơn chương trình phối, ngành Công an - MTTQ và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm về ma tuý và mua bán người; các cấp chính quyền cơ sở cần xây dựng chương trình phối kết hợp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn và tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm; mỗi thôn bản, khu dân cư cần xây dựng mô hình tự quản về ANTT và xây dựng kế hoạch để giải quyết các vụ việc gây mất ANTT, góp phần giảm thiểu số vụ việc vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân…

                                                                                Tin,ảnh: P.S 

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục