Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo đề án sách giáo khoa điện tử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/8/2014 | 7:32:43 AM

Ngày 21-8, xung quanh đề án Sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết: Bộ vừa có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM báo cáo cụ thể về đề án này.

Chia sẻ về đề án này, ông Phạm Ngọc Định cho biết, trước hết cần phải nhìn nhận rằng, TPHCM có nhiều thuận lợi, vì thế việc thực hiện đổi mới giáo dục có thể có những nghiên cứu, thực nghiệm đi trước một bước để đẩy nhanh phát triển giáo dục. Tuy nhiên, việc thực nghiệm bất cứ nội dung gì đó trước hết phải có sự đồng tình của phụ huynh và được các cấp thẩm quyền cho phép. Đề án này nội dung liên quan đến SGK nên nhất thiết phải xin ý kiến Bộ GD-ĐT, còn vấn đề máy tính bảng liên quan đến kinh phí phải xin phép thành phố. Đề án lại liên quan phạm vi, đối tượng, thử nghiệm nên vừa phải xin phép bộ và TPHCM.

Theo ông Phạm Ngọc Định, TPHCM xây đựng đề án và đã đưa ra hội thảo để xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục, phụ huynh và xã hội. Nếu thấy nội dung của đề án có tác dụng tích cực, hiệu quả về đổi mới giáo dục và có tính khả thi thì Sở GD-ĐT thành phố phải hoàn thiện đề án và phải xin phép thành phố và xin phép bộ để thực hiện. Còn nếu không nhận được sự đồng tình thì chắc phải dừng lại.

Trả lời câu hỏi Bộ GD-ĐT đã nhận được ý kiến của TPHCM xin phép hay chưa, ông Phạm Ngọc Định cho biết: “Sở GD-ĐT TPHCM mới xây dựng đề án và đưa ra hội thảo để thăm dò ý kiến. Nếu thấy có tích cực, khả thi thì mới hoàn thiện, xin phép. Chỉ khi nào địa phương trình đề án với những nội dung cụ thể khi đó các đơn vị chức năng mới xem xét, tham khảo ý kiến người dân, đánh giá và khi đó mới có ý kiến chính thức của bộ về đề án đó”.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục