Trường THCS Võ Thị Sáu: Giữ vững "tốp đầu"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/8/2014 | 2:20:28 PM

YBĐT - Trường Trung học cơ sở (THCS) Võ Thị Sáu, thành phố Yên Bái nhiều năm liên tục là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Đạt chuẩn quốc gia từ năm 2009, nhà trường ngày càng khẳng định là đơn vị tốp đầu trong giáo dục bậc THCS của tỉnh Yên Bái.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu tham gia lao động chuẩn bị cho năm học mới.
Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu tham gia lao động chuẩn bị cho năm học mới.

Trong năm học 2013 - 2014, cô và trò Trường THCS Võ Thị Sáu đoạt 2 giải quốc gia môn Toán trên Internet, 18 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, 49 học sinh đoạt giải cấp thành phố. Đội thi học sinh giỏi của nhà trường xếp thứ 3 toàn thành phố. Kết quả xét tốt nghiệp đạt 100%, có 95% học sinh thi đỗ bậc học trung học phổ thông.

Qua phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", đã có 96% giáo viên nhà trường đạt loại giỏi. Trong đó: 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên giỏi cấp thành phố và 24 giáo viên giỏi cấp trường, nhà trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Ngoài giáo dục văn hóa, nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh phong trào hoạt động Đội, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động ngoại khóa…

Với sự đầu tư kinh phí của Nhà nước, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh, nhà trường có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp với 13 phòng học chính khóa và 4 phòng học bộ môn. Đặc biệt từ khi thư viện "Cùng nhau hy vọng'' đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Hiện thư viện có trên 1.000 đầu sách với đầy đủ chủng loại sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, truyện…

Hiện, Trường THCS Võ Thị Sáu có 28 cán bộ, giáo viên. Hầu hết giáo viên đứng lớp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá, 100% cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức. Năm học 2014 - 2015, với 465 học sinh tựu trường, với 13 lớp ở 4 khối, Trường đã lập kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh. Yêu cầu các tổ bộ môn đề ra phương pháp đổi mới trong dạy và học, triển khai biên soạn và thống nhất quy trình bài soạn, tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ học sinh qua các bài kiểm tra để có hướng kèm cặp, giúp đỡ đến từng đối tượng...

Cô Nguyễn Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất như hệ thống điện, bàn ghế, thiết bị đồ dùng học tập… Ngoài ra, Ban giám hiệu tổ chức rà soát các đối tượng là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời như hỗ trợ tiền quần áo đồng phục, dụng cụ học tập, cho mượn sách giáo khoa tạo tâm thế tốt nhất cho các em khi bước vào năm học mới".

Năm học 2014 - 2015, Trường THCS Võ Thị Sáu đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm giáo dục mũi nhọn, chất lượng thi vào lớp 10, phụ đạo học sinh yếu kém, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu không có học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học…

Thu Hiền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục