Tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho 150 bí thư chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/8/2014 | 3:03:28 PM

YBĐT - Ngày 29/8, tại UBND thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình), Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật; chính sách bảo hiểm xã hội cho 150 bí thư chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố huyện Yên Bình.

Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp, ngày càng có chiều hướng gia tăng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Trong chương trình tập huấn, 150 đồng chí bí thư chi đoàn thôn, bản, thị trấn gồm 8 xã vùng ven Đông Hồ được tìm hiểu một số điểm mới trong nội dung Hiến pháp năm 2013; thực hành và thảo luận một số mô hình tuyên truyền pháp luật có hiệu quả và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời kỳ mới; tìm hiểu một số chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện, Luật BHYT sửa đổi…

Thông qua hoạt  động này nhằm trang bị cho đội ngũ đoàn viên thanh niên thôn, bản những kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố được tiếp cận với phương pháp tuyên truyền mới trong việc định hướng, tạo điều kiện giúp các bạn phát triển toàn điện, có ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh trong đoàn viên thanh thiếu niên.

Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục