Đại hội Thi đua Cựu chiến binh gương mẫu huyện Yên Bình lần thứ V (2009 - 2014)

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/9/2014 | 2:14:21 PM

YBĐT - Ngày 10/9, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội Thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ V (2009 - 2014). Hơn 80 đại biểu là CCB gương mẫu, tiêu biểu đại diện cho gần 5.200 hội viên Cựu chiến binh trong toàn huyện đã tới dự.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua CCB gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", từ đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Hội. Nhiều cơ sở Hội đã thu hút được đông đảo CCB vào Hội, tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng.

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, Hội CCB huyện đã động viên CCB phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn vốn, chủ động tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế của địa phương như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi trồng lúa lai giống mới có năng suất cao, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến gỗ rừng trồng, nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà... Đặc biệt, hội viên CCB huyện đã mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế chung của huyện.

Trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã góp phần khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong hội viên CCB đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên CCB tiêu biểu nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng và giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Nhiều gia đình hội viên CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng/năm; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB toàn huyện giảm xuống còn 6,24%; số họ khá và giàu chiếm gần 60%. Nhiều gia đình hội viên tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học; đóng góp hàng chục triệu đồng vào việc xây dựng nông thôn mới, làm nhà nghĩa tình đồng đội... Đẩy mạnh phong trào thi đua tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Hội CCB huyện.

Tại Đại hội đã phát động phong trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 5 năm tới (2014 - 2019) với chủ đề: Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới".

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Yên Bái đã trao tặng cờ thi đua cho Hội CCB huyện Yên Bình, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 5 năm (2009 - 2014) và nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện và Hội CCB huyện khen thưởng.

Lãnh đạo huyện Yên Bình trao đổi với các CCB về dự Đại hội.

Đại hội cũng đã cử Đoàn đại biểu gồm 15 Cựu chiến binh hội viên CCB tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V sẽ được tổ chức vào tháng 10/2014.

Đức Toàn - Hoài Văn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục