Huyện Yên Bình biểu dương 31 tập thể và cá nhân “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/9/2014 | 4:00:47 PM

YBĐT - Ngày 16/9, Huyện ủy Yên Bình tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Yên Bình giai đoạn 2009- 2014.

Qua 5 năm thực hiện phong trào đã có 320 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, xây dựng làng bản văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân làm tốt vệ sinh môi trường. Các cấp ủy đảng đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác “Dân vận khéo”, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Qua đó, đã phát huy và nhân rộng được các mô hình, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế  hàng năm của huyện bình quân đạt 14,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 29%/năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những cách làm hay trong các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương, đơn vị mình. Để thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị -  xã hội từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương đạt chất lượng, bằng cách tăng cường tuyên truyền đôn đốc phổ biến đường lối, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở thiết thực toàn diện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đổi mới nội dung, phương thức vận động để nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” theo hướng sát dân, sát cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở và có giải pháp phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân.

Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã biểu dương khen thưởng 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2014.

Minh Huyền – Thanh Tân

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục