Truyền thông cũng phải tránh định kiến giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/9/2014 | 9:02:21 AM

YBĐT - Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại đang tác động mạnh tới nhận thức của công chúng về hình ảnh của phụ nữ và nam giới trong xã hội.

Phụ nữ cần được chồng chia sẻ việc nhà, giảm bớt công việc nội trợ.
Phụ nữ cần được chồng chia sẻ việc nhà, giảm bớt công việc nội trợ.

Trong khi đó, mức độ bình đẳng giới (BĐG) và sự tiến bộ của phụ nữ được quyết định đáng kể bởi truyền thông. Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng đa số hình ảnh của phụ nữ chỉ gắn với công việc nội trợ. Điều này vô hình làm công tác tuyên truyền của chúng ta có biểu hiện mang định kiến giới.

Trong quảng cáo dầu ăn trên truyền hình, hình ảnh quen thuộc là người phụ nữ với cái tạp-giề ở trong bếp. Hay quảng cáo bột giặt ắt hẳn vai chính sẽ là người phụ nữ với đống quần áo to đùng... như một điều hiển nhiên rằng nội trợ là nhiệm vụ của phụ nữ. Còn hình ảnh nam giới thì xuất hiện mạnh mẽ, lịch thiệp trong những bộ vest tại nơi công sở. Ngay như tại Yên Bái, một công ty đã chọn phụ nữ làm đối tượng để thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm bột ngọt, hạt nêm, nước mắm.

Hình ảnh hàng trăm phụ nữ tham gia các hoạt động nấu ăn, chế biến thức ăn được đưa lên sóng truyền hình, khiến nếp nghĩ việc nội trợ, chăm sóc con cái là thiên chức của phụ nữ. Nếp nghĩ “thiên chức” lâu nay chúng ta hiểu rất nhân văn nhưng trong cuộc sống hiện đại, vai trò ngoài xã hội và trong gia đình của người phụ nữ đã được nâng lên rất nhiều. Vì vậy, nếp nghĩ này cản trở rất lớn tới công tác tuyên truyền về BĐG hiện nay.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy BĐG, trong truyền thông cần xây dựng tiêu chí về nhạy cảm giới, cần loại bỏ mọi hình thức, nội dung tuyên truyền mang định kiến giới hoặc củng cố định kiến giới, những nhà chuyên môn, quản lý cần chú ý trong các chương trình truyền thông, hợp tác tránh định kiến giới.

Phụ nữ trong xã hội ngày nay không còn chỉ biết lo việc nội trợ, chăm sóc người thân trong gia đình mà họ đã làm việc ngoài xã hội như nam giới. Ở Việt Nam hiện có 83% nữ giới và 85% nam giới có việc làm cho thấy, tỉ lệ lao động có việc làm, đóng góp cho xã hội của nam và nữ tương đương nhau trong khi phụ nữ còn phải làm nhiều công việc gia đình, vì vậy, phụ nữ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nam giới để có thể tái tạo sức lao động. Điều này cũng rất cần sự thấu hiểu và thay đổi tư duy từ phía nam giới.

Yên Bái cũng đã đề ra các giải pháp đảm bảo thực hiện 7 mục tiêu, 26 chỉ tiêu về BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ, trẻ em gái trong chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020.

Trong những giải pháp, Yên Bái đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện giải pháp tăng cường công tác truyền thông nhằm thay đổi căn bản và sâu sắc nhận thức về giới. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn, góp phần nâng tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo…

Minh Tư

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục