Quảng Nam: Động đất mạnh nhất từ đầu năm tại thủy điện Sông Tranh 2

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 7:49:42 AM

Một trận động đất được xem là mạnh nhất từ đầu năm 2014 diễn ra chiều 17/9 ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Động đất mạnh nhất từ đầu năm tại thủy điện Sông Tranh 2
Động đất mạnh nhất từ đầu năm tại thủy điện Sông Tranh 2

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Ý – chủ quán cà phê Stone ở thị trấn Bắc Trà My cho biết, trong khoảng thời gian trên, ông cũng như nhiều khách ngồi uống nước trong quán của ông có nghe tiếng nổ trong lòng đất và sau đó mà mặt đất rung rinh làm ly tách trên bàn chao đảo.

Trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra vào chiều 17/9. Đây là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2014 đến nay xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2.

Còn theo ông Nguyễn Văn Dũng, một người dân ở thị trấn Bắc Trà My, vào khoảng 17h chiều nay, khi đang ngồi trong nhà thì ông nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, mọi người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

Theo ông Dũng những ngày qua tại khu vực miền núi Bắc Trà My có mưa nên lượng nước đổ về lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cao hơn mọi khi. Từ đầu năm 2014 đến nay, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra rất nhiều trận động đất lớn nhỏ gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

Xác nhận với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My – cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 17h, kéo dài trong khoảng vài giây làm nhà cửa, bàn, tủ của người dân quanh thủy điện Sông Tranh 2 rung rinh.

Ông Nguyễn Nhuần khẳng định đây là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2014 đến nay xảy ra ở khu vực này. Đối với trận động đất này, lãnh đạo huyện Bắc Trà My sẽ yêu cầu các xã xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 báo cáo về tình hình thiệt hại nếu có.

Theo thông cáo phát đi từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào hồi 9h giờ 57 phút 15 giây (giờ GMT) tức 16 giờ 57 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/9. Trận động đất có độ rung chấn đo được là 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,361 độ vĩ Bắc, 108,117 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục