Nỗ lực Cổ Phúc

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 9:06:45 AM

YBĐT - Thị trấn hôm nay đã thực sự “thay da đổi thịt”, mang một dáng vẻ mới “văn minh hơn, hiện đại hơn” - đây là cảm nhận chung của hầu hết những ai đã sinh ra và lớn lên trên quê hương Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) và từng biết về nơi đây.

Nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những mục tiêu được thị trấn Cổ Phúc quan tâm, chú trọng.
Nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những mục tiêu được thị trấn Cổ Phúc quan tâm, chú trọng.

Hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn đạt 19,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm; tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng cơ bản chiếm 86%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 14%; số gia đình văn hóa đạt 86,5%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; 100% học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS được phổ cập giáo dục; 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng và uống đầy đủ các loại vắc-xin; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%....

Kết quả này có được chính là nhờ có sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của người dân thị trấn và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là trong việc triển khai đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  

Xác định công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò không nhỏ trong việc nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các chủ trương, biện pháp đồng bộ như: nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức và cán bộ thôn, khu phố trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn; tập trung chỉ đạo nhân dân ở những nơi sản xuất nông nghiệp tích cực phát triển các loại cây rau mầu, cây trồng vụ ba, khuyến khích mở rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân đến giao dịch, làm thủ tục hồ sơ vay vốn, mua bán đất đai, đăng ký kinh doanh; tạo môi trường pháp lý, cải cách thủ tục hành chính thuận tiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động; tăng cường phối hợp giữa UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành, đoàn thể phát động…

Đồng chí Hoàng Xuân Yên - Bí thư Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc cho biết: “Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, nghị quyết đại hội Đảng, HĐND các cấp, chúng tôi xác định năm 2014 là năm “nước rút” thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Bởi vậy, bên cạnh việc tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để có giải pháp thực hiện quyết liệt hơn, thị trấn cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn tiếp tục được duy trì ổn định: sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đạt 46,8 tỷ đồng, sản xuất - nông lâm nghiệp đạt 7,4 tỷ đồng, xây dựng cơ bản đạt 13 tỷ đồng, duy trì phát triển 10 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cho hiệu quả kinh tế cao…

Từ những kết quả đạt được, tin rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Cổ Phúc sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên tất các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng trở nên giàu đẹp, văn minh. 

Hồng Oanh

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục