Phụ nữ Ngọc Chấn giúp nhau phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 3:25:11 PM

YBĐT - Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ xã Ngọc Chấn (Yên Bình), chị Lý Thị Huân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, chỉ tính riêng lĩnh vực chăn nuôi đã có gần chục chị em đăng ký mức lợn hơi xuất chuồng trong năm 2014 đạt từ 3 đến 4,5 tấn. Riêng Triệu Thị Mười - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 2 đăng ký mức xuất từ 4,5 đến 5 tấn.

Mô hình nuôi lợn đã giúp nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Mô hình nuôi lợn đã giúp nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ đầu năm đến nay, chị đã xuất được gần 50 con, tổng trọng lượng lợn xuất chuồng đã đạt trên 3 tấn. Gia đình chị Trần Thị Lan, Triệu Thị Thúy cùng thôn 2; các chị Triệu Thị Chúc thôn 4 đều sắp hoàn thành  mức đăng ký lợn xuất chuồng. Chính từ phong trào thi đua phát triển kinh tế từ chăn nuôi mà đàn gia súc của xã Ngọc Chấn năm 2013 đã có 658 con trâu, 98 con bò, hơn 1.350 con lợn, hơn 1 vạn con gia cầm. Năm 2014 này, số lượng tổng đàn chắc chắn sẽ vượt năm 2013 từ 4 đến 5%.

Bằng đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã Ngọc Chấn đã tập hợp được 444 chị em tham gia sinh hoạt hội. Các mô hình giúp nhau con giống, giúp nhau phát triển chăn nuôi đều được hội viên các chi hội đưa đến tận gia đình hội viên. Chị em còn chia sẻ kinh nghiệm phòng chữa bệnh, lựa chọn thức ăn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc duy trì vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Phụ nữ quản lý đã giúp nhiều gia đình hội viên tiếp cận được nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn nên được ngân hàng luôn tín nhiệm, tổng dư nợ đến nay đạt gần 6 tỷ đồng. Nhiều chị em đã thoát được nghèo nhờ có vốn trồng rừng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Ở Chi hội Phụ nữ thôn Làng Ven, chị em hội viên luôn nhắc tới tấm gương điển hình tiên tiến Nông Thị Hiệu - cán bộ y tế thôn bản. Nhờ sâu sát, nắm vững hoàn cảnh từng gia đình, ngoài việc tuyên truyền giúp bà con vệ sinh phòng bệnh, chị còn thường xuyên nhắc nhở chị em thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Chính nhờ vậy mà 10 năm qua, Làng Ven không có trường hợp nào chị em sinh con thứ 3 trở lên.

Thường xuyên đôn đốc, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”, “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, Hội Phụ nữ xã Ngọc Chấn được Đảng ủy xã đánh giá, ghi nhận là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh liên tục nhiều năm.

Hoài Văn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục