Hiệu quả những mô hình “an dân”

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 3:33:29 PM

YBĐT - Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, Công an huyện Văn Yên đã xây dựng nhiều mô hình sát thực tế ở từng địa phương. Các mô hình này đã góp phần đắc lực trong công tác giữ gìn an ninh trật (ANTT) địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội phát triển như mô hình “3 không, 1 giảm” ở xã Châu Quế Thượng, mô hình “2 giảm, 3 giữ” ở xã Lâm Giang”, mô hình “Dân vận khéo”, “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Công an xã trong sạch vững mạnh”…

Mô hình “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở huyện Văn Yên đã được lực lượng công an huyện triển khai tới tận cơ sở. Mô hình đem lại hiệu quả đáng kể trong chỉ đạo, điều hành lực lượng công an ngày càng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân. Việc triển khai mô hình không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị của lực lượng công an mà qua đây, người dân hiểu hơn tính chất, công việc của toàn lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an xã.

Đồng thời lực lượng công an cũng hiểu và chia sẻ với những khó khăn của người dân. Lực lượng công an từ huyện tới các xã, thị trấn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân với tinh thần cầu thị để kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh trong công việc, để mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Ở xã Lâm Giang, mô hình “2 giảm, 3 giữ” đã phát huy hiệu quả. Tình hình ANTT được giữ vững. Các loại tội phạm được đấu tranh quyết liệt, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm rõ rệt, nhiều thôn, bản giảm hẳn tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội cơ bản được giải quyết ngay khi phát sinh từ cơ sở, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, đơn thư khiếu kiện giảm hẳn, trật tự xã hội xảy ra 12 vụ/36 đối tượng, phát hiện 16 trường hợp vi phạm luật giao thông. Các vụ việc xảy ra không có tính chất phức tạp, địa bàn không có điểm nóng về an ninh chính trị, vùng nông thôn, vùng dân tộc. Bên cạnh đó, 18/18 thôn, bản của xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật với trên 2.300 hộ dân tham gia.

Thời gian qua, mô hình “Họ đạo tiên tiến” ở thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Thông qua mô hình này đã tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện đúng chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc.

Đồng bào công giáo trong thôn đã tích cực tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm và vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Đồng bào công giáo ở thôn Làng Chẹo đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ khi triển khai mô hình, tình hình ANTT  trong thôn đã được đảm bảo, tạo điều kiên cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở huyện Văn Yên đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Từ đó, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng địa bàn dân cư. Ngay từ đầu năm 2014, Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với các địa phương phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong đó lựa chọn đưa vào diện vận động tập trung tại 5 xã và 2 cơ quan; các địa phương, đơn vị còn lại thực hiện vận động thường xuyên.

Thông qua phong trào này, lực lượng công an từ huyện tới cơ sở đã tổ chức 92 buổi học tập các văn bản pháp luật có liên quan đến ANTT  với trên 7.600 lượt người tham gia, gần 5.500 hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước về ANTT, phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an, chính quyền các cấp gần 200 nguồn tin, lực lượng công an các cấp đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ 26 vụ việc với 54 đối tượng vi phạm, đồng thời kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi phạm tội khi còn manh nha, uốn nắn những tư tưởng sai lệch...

Cùng với đó, lực lượng công an Văn Yên đã bổ sung nhiều nội dung mới vào 12 bản nội quy, quy ước về ANTT, củng cố duy trì 312 tổ an ninh nhân dân, 312 tổ tuần tra an ninh, 1.485 tổ tự quản về ANTT, 312 tổ an ninh xung kích, 314 tổ hòa giải, 314 hòm thư góp ý về ANTT trình báo và tố giác tội pham, 312 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng...

Với các nội dung, hình thức phù hợp, đặc biệt các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được triển khai đã từng bước nâng cao cảnh giác cho nhân dân trong phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài, tranh chấp đất đai, những vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tội phạm và tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân, góp phần vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương, xây dựng cuộc sống bình yên tại cộng đồng dân cư.

Thu Nhài

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục