Bão số 3 gây thiệt hại lớn: 18 người chết và bị thương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/9/2014 | 8:14:13 AM

Ngày 18-9, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương họp, đánh giá thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tiểu thương chợ Giếng Vuông (Lạng Sơn) dọn dẹp sau khi nước rút.
Tiểu thương chợ Giếng Vuông (Lạng Sơn) dọn dẹp sau khi nước rút.

Theo tổng hợp từ các địa phương, bão số 3 đã làm 18 người thương vong, trong đó có 9 người chết, 1 người mất tích; gây ra nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, cụ thể: 33 ngôi nhà bị sập, 815 ngôi nhà bị tốc mái; diện tích lúa bị hư hại khoảng 42.743ha, hơn 10.000ha hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng, hàng nghìn héc ta nuôi trồng thủy sản bị ngập… 
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, mực nước các sông tại các tỉnh phía Bắc xuống chậm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc khá cao, vì vậy chính quyền địa phương và nhân dân cần theo dõi để chủ động phòng chống…

Tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố cho biết, bão số 3 khiến 1.776ha lúa mùa chuẩn bị thu hoạch bị đổ nghiêng, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. Huyện Ứng Hòa có diện tích lúa bị nghiêng đổ nhiều nhất (1.000ha), tiếp đến là Sóc Sơn. Mưa kết hợp với lũ thượng nguồn dồn về, trong ngày 18-9, một số hồ chứa khu vực ngoại thành mực nước xấp xỉ hoặc vượt mực nước thiết kế. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố yêu cầu các doanh nghiệp thủy lợi và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mưa và tình hình úng ngập để điều tiết nước bảo vệ lúa mùa, an toàn hồ đập và công trình thủy lợi…

* Ngày 18-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 8 gia đình có người thân bị thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở tỉnh Lạng Sơn mỗi gia đình 3 triệu đồng. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã đến động viên các gia đình bị nạn và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục