Dân vận khéo, hiệu quả thiết thực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/9/2014 | 3:29:12 PM

YBĐT - Thực hiện lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong suốt 20 năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái luôn coi trọng công tác dân vận và thường xuyên áp dụng các nguyên tắc dân vận vào hoạt động chuyên môn.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng người dân xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái) đón chờ mẻ miến đầu tiên khi triển khai mô hình máy làm miến tại địa phương.
Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng người dân xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái) đón chờ mẻ miến đầu tiên khi triển khai mô hình máy làm miến tại địa phương.

Xác định đây là nhiệm vụ có tính chất quyết định đến hiệu quả công việc, Trung tâm đã tập trung tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận. Đơn vị luôn xác định, nếu cán bộ, viên chức nắm chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận thì mới có thể vận dụng tốt vào công tác chuyên môn và từ đó tuyên truyền, khuyến khích cán bộ khuyến nông viên cơ sở, nông dân cùng thực hiện.

Thông qua những cuộc tập huấn, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ khuyến nông, Trung tâm đã lồng ghép triển khai công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện công tác dân vận gắn với xã hội hóa công tác khuyến nông, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội nông dân và các câu lạc bộ khuyến nông ở địa phương nhằm tăng cường xã hội hóa công tác khuyến nông; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các hoạt động trên lĩnh vực khuyến nông đạt kết quả tốt.

Để xây dựng mô hình “dân vận khéo”, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và UBND xã Quy Mông (Trấn Yên) tổ chức triển khai chương trình phối hợp hoạt động, xây dựng các mô hình trình diễn, hỗ trợ tư vấn cho nông dân và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao nhận thức, hiểu biết của nông dân về sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các chương trình khuyến nông như: xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, máy làm đất, máy làm miến, trồng cây mây nếp, nấm mộc nhĩ, sản xuất bí đỏ an toàn, chăn nuôi lợn thịt hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, Trung tâm mở các lớp tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ cho cán bộ và nông dân trên địa bàn xã; thường xuyên trao đổi, giao lưu nhân các ngày lễ tết, tạo sự tin cậy, hiểu biết, xây dựng mối liên kết giữa nông dân, chính quyền địa phương và Trung tâm, giúp người dân phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, tự tin hơn trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh luôn coi trọng vai trò của các tổ chức đoàn thể. Năm 2006, Phân đoàn thanh niên của Trung tâm kết nghĩa với Đoàn thanh niên xã Bảo Hưng (Trấn Yên) với mục đích giao lưu, học hỏi, tạo mối liên kết gắn bó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương và trang bị kiến thức cho thanh niên lập nghiệp. Đơn vị cũng đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn, đào tạo nghề cho thanh niên xã.

Thực hiện công tác dân vận gắn với công tác chuyên môn, ở tất cả các lĩnh vực của đơn vị đều được thực hiện theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cụ thể như việc xây dựng các mô hình trình diễn đều thực hiện công khai về qui mô, diện tích, định mức hỗ trợ, trưởng nhóm hộ là người dân trực tiếp ký hợp đồng với Trung tâm về việc triển khai các chương trình tại cơ sở.

Các mô hình đạt kết quả tốt và nhân ra diện rộng như: mô hình làm mạ che ni-lông, mạ khay đến nay đã được áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đảm bảo diện tích mạ cấy, mạ không bị chết rét, đặc biệt là vụ đông xuân; mô hình lúa lai đã được nông dân áp dụng góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đưa năng suất lúa của tỉnh đạt trung bình 50 - 55 tạ/ha; mô hình chuyển đổi diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi; ứng dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi lợn; sản xuất bí đỏ an toàn; trồng rừng thâm canh cây keo tai tượng, trồng tre măng Bát Độ, sản xuất lúa chất lượng, trồng thâm canh cỏ; cơ giới hóa trong sản xuất chè, lúa, ngô… đã làm giảm chi phí sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và được nhiều người dân quan tâm, nhân rộng.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình trình diễn, công tác tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân được Trung tâm triển khai rất hiệu quả thông qua công tác dân vận. Đơn vị luôn đi sâu đi sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nông dân để xác định nhu cầu, mở các lớp tập huấn đúng thời vụ, lựa chọn lúc nông nhàn và tranh thủ sự lãnh đạo của chính quyền, cán bộ thôn, bản vận động nông dân tham gia học tập, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đem lại thu nhập cao cho gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Đó là áp dụng biện pháp “mưa dầm thấm sâu”, tin tưởng người dân, luôn lắng nghe ý kiến của người dân và học hỏi, tôn trọng những kinh nghiệm sản xuất của người dân; biết lựa chọn những hạt nhân tiên tiến, điển hình để xây dựng những mô hình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; phát huy vai trò, chức năng của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Thị Nhàn

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục