Người cao tuổi làm theo gương Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2014 | 3:02:56 PM

YBĐT - Là thế hệ “Cây cao bóng cả”, đội ngũ những người cao tuổi (NCT) trong toàn tỉnh luôn tích cực nêu gương sáng, không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày: chú trọng chăm sóc sức khỏe, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)… Mỗi việc làm của lớp NCT không chỉ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo mà còn đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương.

Hội viên NCT thành phố Yên Bái tham gia thi đấu cờ tướng.
Hội viên NCT thành phố Yên Bái tham gia thi đấu cờ tướng.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần sức khỏe mới làm thành công”, các cấp hội NCT trong tỉnh luôn đẩy mạnh hoạt động chăm sóc NCT, thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, văn nghệ, thơ ca để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Toàn tỉnh hiện có 165 CLB thể dục dưỡng sinh, thơ ca… thu hút trên 4.000 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đây trở thành những sân chơi bổ ích, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ cho NCT, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương ngày càng phát triển. Thời gian qua, các cấp hội còn phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội rà soát và thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Luật Người cao tuổi.

Học theo gương Bác, NCT trong toàn tỉnh tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát huy thế mạnh của gia đình, địa phương cùng với kinh nghiệm của bản thân, NCT không quản ngại khó khăn, trực tiếp tham gia lao động sản xuất đồng thời động viên con cháu xây dựng trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

Toàn tỉnh có trên 17.000 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất (chiếm 28,5% tổng số NCT), trong đó 917 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; 512 NCT sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 50 - 300 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ tăng gia lao động sản xuất, NCT các cấp còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Hát dân ca tại Hội thi Văn nghệ - Thể thao thành phố Yên Bái.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, NCT Yên Bái luôn là những người tiên phong hiến kế, hiến công cùng địa phương tháo gỡ khó khăn xây dựng NTM. Bản thân các cụ cùng với con cháu, nhân dân tham gia bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, hiến đất, đóng góp tiền của, xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi…

Tính đến hết tháng 6 năm 2014, NCT toàn tỉnh đã hiến 19.777m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp 8.522 ngày công lao động, ủng hộ 194 triệu đồng xây dựng NTM. Trong phong trào trồng cây đầu xuân Giáp Ngọ, hội viên NCT đã trồng 1.288.405 cây phân tán và 47ha cây tập trung, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng NTM như: Hội NCT xã Văn Lãng, Đại Đồng (Yên Bình), Hội NCT xã Báo Đáp, Tân Đồng (Trấn Yên), Hội NCT xã Hát Lừu (Trạm Tấu), Hội NCT thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Sơn A, Đại Lịch (Văn Chấn)...

Ông Lương Năng Đạt - hội viên NCT xã Văn Lãng (Yên Bình) đã hiến tặng trên 1.800m2 đất làm đường giao thông chia sẻ: "Xây dựng NTM có ý nghĩa, vai trò to lớn và lâu dài nên việc tham gia đóng góp công sức, tiền của cùng bà con nhân dân làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng là việc cần thiết và nên làm để phục vụ lợi ích chung của tập thể, trong đó có gia đình mình. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, nhân dân lao động, sản xuất thêm phần thuận lợi, thế hệ con cháu được cải thiện đời sống, quê hương sẽ ngày càng phát triển".

Học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, NCT toàn tỉnh đã và đang nêu gương sáng cho mọi người học tập, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng NCT Việt Nam: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 Quỳnh Nga

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục