Huyện Yên Bình – Nhất Hội thi tuyên truyền viên giỏi Hội Nông dân tỉnh Yên Bái năm 2014

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/9/2014 | 2:12:01 PM

YBĐT – Sáng ngày 28/9, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2014. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên giai đoạn 2014 – 2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Tham gia Hội thi có 45 thí sinh đến từ 9 huyện, thị trong tỉnh. Trải qua 3 phần thi là chào hỏi, thi kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, các đội đã đem đến Hội thi những kiến thức hiểu biết hữu ích, kinh nghiệm thực tế trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đặc biệt, trong phần thi kiến thức, qua lựa chọn các bộ đề và thể hiện kỹ năng truyền thông dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã thể hiện rõ khả năng hiểu biết, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình; các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; công tác vận động, tuyên truyền hòa giải ở cơ sở; kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào, công tác hội, kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế diễn ra ở cơ sở...

Hội thi thực sự hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của các hội viên qua phần tranh tài ở nội dung thi tiểu phẩm, được các đội đầu tư công phu, truyển tải phong phú, dễ hiểu dễ nhớ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương như: tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị của Đội tuyên truyền viên TP Yên Bái; kỹ năng tuyên truyền vận động xây dựng  nông thôn mới của các đội: thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Mỗi đội mỗi cách thể hiện khác nhau, song thông điệp chung được truyển tải nhiều nhất ở phần thi này đó là kỹ năng truyền thông, kinh nghiệm dân vận khéo, những cách làm hay, phương pháp vận động hiệu quả trong tuyên truyền, thuyến phục nhân dân chung tay thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hội thi đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân các cấp, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền của hội ở cấp cơ sở về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây còn là dịp để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, tăng cường đoàn kết trong các cấp hội và hội viên nông dân.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội tuyên truyền viên  huyện Yên Bình; 2 giải Nhì được trao cho Đội tuyên truyền viên huyện Trạm Tấu; Đội tuyên truyền viên huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải đạt giải Ba; 5 giải Khuyến khích được trao cho các đội tham dự Hội thi.

45 thí sinh hội nông dân 9 huyện, thị được tuyển chọn tham gia Hội thi cấp tỉnh

Phần thi kiến thức được đánh giá là chất lượng với nhiều câu hỏi tình huống khó

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải Nhất cho Đội tuyên truyền viên huyện Yên Bình

Phạm Minh – Thanh Tân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục