Sức trẻ xung kích vì dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 2:54:15 PM

YBĐT - Với phương châm “Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn tham gia hoạt động tình nguyện”, trong thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 17/8/2014, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã thành lập đội thanh niên tình nguyện (TNTN) gồm 17 đồng chí đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc 13 chi đoàn cơ sở thuộc Công an tỉnh tham gia công tác tình nguyện tại xã Phan Thanh (huyện Lục Yên).

Phan Thanh là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Yên. Bị chia cắt bởi hồ Thác Bà, giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất canh tác ít nên cuộc sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, vất vả. Vượt qua quãng đường hơn 40 km từ trung tâm huyện, lúc ngược dốc, lúc lênh đênh trên hồ, đội TNTN Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đến được Phan Thanh.

Cùng với Đoàn thanh niên xã, tất cả ngay lập tức bắt tay vào việc. Dưới cái nắng hè gay gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng tiếng cười nói rất rôm rả và thỉnh thoảng lại có một câu hát ngẫu hứng lại vang lên xua đi sự mệt mỏi và cái oi nồng của thời tiết lúc giao mùa. Với lòng quyết tâm, nhiệt tình, xung kích của tuổi trẻ, các ĐVTN đã chủ động đến những khu vực có địa hình phức tạp nhất, giao thông đi lại khó khăn nhất, giúp bà con phát dọn, chặt tỉa cây, khai thông cống rãnh hơn 4 km đường giao thông liên thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải xung quanh khu vực trung tâm xã.

ĐVTN đã xây dựng 2 nền sân chơi tại 2 nhà văn hóa thôn Bản Kè và Thủy Văn làm nơi sinh  hoạt hè cho các em thiếu nhi với tổng diện tích hơn 150 m2. Tại bản Ro - bản đặc biệt khó khăn của xã, đội TNTN đã san gạt trên 30m2 đất đá do mưa lũ làm sạt lở ta luy, đào 1,3 km rãnh đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện. Lồng ghép trong các đợt xung kích tình nguyện giúp đỡ bà con nhân dân ở cơ sở, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức các buổi sinh hoạt, các cuộc họp thôn, bản.

Qua đó, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục, pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên với trên 600 lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: vận động nhân dân không di cư tự do, không tuyên truyền đạo trái phép, tích cực phòng chống tội phạm, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, phòng chống cháy rừng và bảo vệ mội trường, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cũng trong dịp này, ĐVTN Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh.

Để gắn kết hơn nữa tình quân dân, đội TNTN đã tổ chức các buổi thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, những nghệ sỹ không chuyên đã mang đến những tiết mục độc đáo, đặc sắc… phục vụ đông đảo bà con trong xã. Bằng các hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, ĐVTN Công an tỉnh đã góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng quần chúng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Các hoạt động tình nguyện thiết thực sẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ của thanh niên trong cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn hiện nay. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở”.

Bên cạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, trong những năm qua, với tinh thần “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở”, đã có hàng trăm lượt cán bộ, ĐVTN xung phong nhận nhiệm vụ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã, tuyến địa bàn trọng điểm, vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Gắn với công tác chuyên môn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã duy trì thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trong công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, văn hóa nơi công sở được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao như: “Tổ tuần tra thanh niên” của Chi đoàn Cảnh sát Bảo vệ và cơ động, “Đoàn thanh niên với công tác nghiệp vụ cơ bản” của Chi đoàn An ninh nhân dân, “Tiếp dân ân cần, cấp, giao, trả chứng minh nhân dân trong ngày”, “Phòng trực 113” của Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua các hình thức phát tờ rơi, sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động... đã nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân như: tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người, các tội xâm hại tình dục trẻ em cho thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi của Chi đoàn Cảnh sát Hình sự - Truy nã - Kỹ thuật hình sự, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông với phần việc tuyên truyền luật giao thông tại những điểm phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, Chi đoàn Khối Cảnh sát điều tra với phần việc tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng...

Ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài, ảnh: Cảnh Toàn
(Công an tỉnh)

Chiếm gần 50% quân số và công tác, sinh hoạt tại 22 đầu mối cơ sở Đoàn trong toàn Công an tỉnh, những năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong các phong trào thi đua do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động. Qua các phong trào,mỗi năm đã có hàng trăm đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng cũng như vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục