Thôn 15 năm không có người sinh con thứ ba

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 3:36:28 PM

YBĐT - Nhờ sự nỗ lực và kiên trì trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) nên đến nay, thôn Hán Đà II (xã Hán Đà, huyện Yên Bình) đã 15 năm không có người sinh con thứ ba.

Những nỗ lực trong công tác dân số đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; nhiều người đã mạnh dạn đầu tư máy móc, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế gia đình.
Những nỗ lực trong công tác dân số đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; nhiều người đã mạnh dạn đầu tư máy móc, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế gia đình.

Đã từ nhiều năm, việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chuyện không sinh con thứ 3 ở thôn Hán Đà II đã trở thành tự giác. Mọi người dân đồng lòng và xác định mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Thực hiện chủ trương của Chi bộ, thôn luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên cùng các tổ chức đoàn thể ở địa phương vào cuộc phối hợp với cộng tác viên dân số đẩy mạnh tuyên truyền.

Công tác vận động đã “đến từng nhà, rà từng đối tượng” để thuyết phục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chính sách DS/KHHGĐ cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có ý định sinh con thứ 3. Không chỉ tuyên truyền ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mà mở rộng, hướng đến những bậc cha mẹ, ông bà, người ở tuổi vị thành niên để họ hiểu và thực hiện tốt chính sách, Pháp lệnh Dân số và thay đổi những suy nghĩ “Phải sinh con trai để nối dõi tông đường”.

Đã 20 năm chị Phan Thị Viên làm cộng tác viên dân số tại thôn, chị chia sẻ: “Làm công việc này đòi hỏi phải tâm huyết, phải thật yêu nghề. Việc tuyên truyền, vận động phải bằng nhiều hình thức, mọi lúc, mọi nơi có thể. Trong những cuộc họp thôn, lúc ngoài đồng, khi đi chợ hay lúc hái chè trên nương… dựa trên kiến thức và kinh nghiệm công tác để phân tích cụ thể, tuyên truyền một cách gần gũi với đối tượng”.

Nhờ nhận thức đầy đủ về công tác DS/KHHGĐ, ở Hán Đà II, trong 25 năm qua có duy nhất một trường hợp sinh con thứ 3 ngoài ý muốn và đã 15 năm liền thôn không có người sinh con thứ 3. Hiện tại, trong thôn có 36 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ đã đăng ký và sử dụng các biện pháp tránh thai. Những nỗ lực trong công tác DS/KHHGĐ đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của các gia đình, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn Hán Đà II giảm xuống còn 11% năm 2013. Tất cả trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, tiêm phòng bệnh cho bà mẹ và trẻ em đạt 100%.

Ông Trần Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hán Đà khẳng định: “Hán Đà II là thôn kinh tế, xã hội phát triển tốt, toàn diện, không có các tệ nạn xã hội, góp phần chung trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân số”.

Vũ Đồng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục