Phú Thịnh không phát sinh tệ nạn xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 3:37:33 PM

YBĐT - Qua nhiều ngày trinh sát, cùng với nguồn tin của nhân dân, Công an xã Phú Thịnh (huyện Yên Bình) đã triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy tại điểm tiếp giáp ở thôn Thanh Bình (xã Phú Thịnh) và tổ 14 (thị trấn Yên Bình). Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Phú Thịnh thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.
Công an xã Phú Thịnh thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Phú Thịnh có 6 thôn, 879 hộ với 3.018 nhân khẩu, nằm ven tỉnh lộ Cảng Hương Lý đi Văn Phú, tiếp giáp với các xã: Văn Tiến, Văn Lãng, Thịnh Hưng, Tân Thịnh và thị trấn Yên Bình. Giao thông thuận tiện cho việc trao đổi, giao thương nhưng lại là điều kiện cho tệ nạn xã hội xâm nhập.

Đồng chí Ngô Ngọc Cư - Phó trưởng ban Công an xã Phú Thịnh cho biết: “Trên địa bàn có một số cơ sở sản xuất công ty nên việc quản lý tạm trú, tạm vắng rất khó khăn, phần lớn công nhân làm việc tại đây đều từ địa phương khác. Trước năm 2005, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, đối tượng nghiện hút hoạt động khá tinh vi, trà trộn vào chỗ đông người để sử dụng, mua, bán ma túy trái phép. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền mà nòng cốt là lực lượng công an xã đã triệt phá, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Thời điểm đó, Phú Thịnh có 7 đối tượng nghiện ma túy nhưng hiện nay chỉ còn 3 đối tượng đang được quản lý”.

Để thay đổi tư duy và nhận thức của người dân trong đấu tranh phòng chống ma túy, 6/6 thôn trong xã đều có công an viên phụ trách địa bàn, phối hợp cùng các đoàn thể thường xuyên xuống từng hộ dân, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Đặc biệt, tại các buổi họp thôn, đều có công an viên tham dự, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tác hại và hệ lụy của ma túy. Từ đó, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội. Ngoài ra, lực lượng công an xã phối hợp cùng với tổ dân phòng tuần tra sau 22 giờ, mỗi tháng từ 2 - 3 đợt, hàng tháng, Ban Công an xã đã yêu cầu các đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy ký cam kết.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã cũng tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy và thu được nhiều kết quả quan trọng. Đoàn xã Phú Thịnh đã thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên phòng, chống tội phạm” từ năm 2005, duy trì sinh hoạt thường xuyên 4 lần/năm và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Anh Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Câu lạc bộ giúp đỡ những đối tượng cải tạo về hòa nhập cộng đồng, kết hợp với công an xã phát động phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội. Hiện nay, Câu lạc bộ có 121 thành viên mà nòng cốt là bí thư chi đoàn các thôn, thuận lợi cho việc triển khai những văn bản, chỉ thị mới về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, đặc biệt tuyên truyền không để lực lượng thanh niên mắc tệ nạn này”.

Đánh giá những kết quả về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Nhiều năm qua, Đảng ủy chỉ đạo sát sao trong công tác phòng, chống tội phạm và giảm thiểu tệ nạn xã hội. Tới đây, chúng tôi quyết tâm đấu tranh, chú trọng tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là những khu vực giáp ranh. Đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế đối tượng nghiện gia tăng, tập trung xóa bỏ các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Trần Minh

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục