Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội QPTD

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 4:38:03 PM

YBĐT - Ngày 1/10, Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014), đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh…

Tại Hội nghị, Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 116/KH – BTC phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các ngành thành viên. Đồng thời nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân cần tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về lịch sử, truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những chiến công hiển hách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi rộng khắp, tạo sự chuyển biến về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân…

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, sẽ có nhiều các hoạt động đa dạng, phong phú xoay quanh chủ đề chính: “Quân đội nhân dân Việt Nam 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Trong đó tập trung vào 10 hoạt động lớn cấp tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cổ vũ, động viên tinh thần chiến sỹ, nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức hội thảo hướng tới ngày kỷ niệm; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm; tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, triển lãm về Biển, đảo Việt Nam, về lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ. Phát động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm trong lực lượng vũ trang với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, LLVT trên địa bàn tỉnh và tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo pháp lệnh mới; tổ chức gặp mặt cán bộ, sỹ quan quân đội (có chức vụ chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên, sỹ quan quân hàm cấp Đại tá trở lên) đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh; tổ chức lễ viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sân vận động thành phố Yên Bái; Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân…

Thiên Cầm

Các tin khác
Hiện trường vụ cháy

Khoảng 8h sáng ngày 16/4, tại phòng khám dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe của gia đình bà Bùi Thị Ban, tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra cháy.

Giao dịch viên của VNPT Yên Bái thực hiện chuẩn hóa thông tin cho khách hàng tại điểm giao dịch Km5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đến nay đã hơn một năm các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao cùng với sự vào cuộc triển khai nhiều giải pháp song hành của các cơ quan hữu trách nhằm thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng SIM “rác”. Tuy nhiên, người dân vẫn liên tục phải nhận các tin nhắn không mong muốn, các cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo làm phiền, nhũng nhiễu.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục