Đại hội Hội LHTN tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 — 2019:

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/10/2014 | 2:43:28 PM

YBĐT - Trong 3 ngày 20 - 22/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội Hội LHTN tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phi Long – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Hội LHTN các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, cùng 214 đại biểu là thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 222 nghìn thanh niên các dân tộc trong toàn tỉnh.

Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái hiện có gần 99 nghìn hội viên sinh hoạt tại 3.138 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích thuộc 210 cơ sở Hội của 10 tổ chức Hội cấp huyện và tương đương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đà bám sát định hướng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam để triển khai hiệu quả 3 cuộc vận động: “Cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích; "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chinh đáng” và 2 chương trình: "Khi Tổ quốc cần” và "Xây dụng, phát triển tổ chức Hội, mở  rộng  mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên".

Hội đã vận động các nguồn lực triển khai xây dựng và hỗ trợ xây dựng 10 nhà nhân ái; 21 nhà bán trú, điểm trường lẻ, công trình phụ trợ cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trị giá trên 5 tỷ  đồng; hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế với 607 mô hình ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau; giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động thường xuyên và 3000 lao động thời vụ; tổ chức 35 hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh và cấp thuốc miến phí cho gần 30.000 lượt người tại địa bàn các vùng  khó khăn trong tỉnh với số tiền gần 4 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, công tác thu hút và tập hợp thanh niên tham gia vào các tổ chức Hội, các câu lạc bộ, tổ, nhóm thường xuyên được tổ chức, góp phần thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển", Đại hội kêu gọi thanh niên các dân tộc toàn tỉnh tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ vận hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bải trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

   

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tích và tinh thần nỗ lực phấn đấu của Hội LHTN, các tổ chức thành viên, các hội viên thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 – 2014. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội LHTN tỉnh Yên Bái  cần phải làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ - Chính quyền – Đoàn thanh niên với thanh niên trên cơ sở đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại hình, phương thức hoạt động, thông qua các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, các tổ chức thành viên nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia vào tổ chức; tập trung đề cao vai trò của thủ lĩnh của thanh niên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà  đề nghị bản thân mỗi thanh niên phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, vươn lên đáp ứng được yêu cầu của đất nước; phải là lực lượng đi đầu trong rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt; vươn lên nắm bắt, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và của tỉnh nhà; không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; tích cực tham gia các  cuộc vận động, các chương trình công tác do thanh niên tổ chức; tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Hội thực sự xứng đáng là tổ chức của thanh niên và vì thanh niên.

  

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu về dự Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ để Hội LHTN và tuổi trẻ tỉnh Yên Bái có thêm nhiều cơ hội và môi trường tốt để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái (ảnh dưới); trao suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh niên cho sinh viên Giàng A Dì, năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc là sinh viên có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập.

  

Đại hội đã dân chủ, hiệp thương chọn cử 39 thanh niên tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội khoá IV; hiệp thương chọn cử Ban Thư ký Ủy ban Hội khóa IV gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Yên Bái khoá IV; hiệp thương chọn cử 8 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ  VII.

Hà Anh – Hà Linh

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục