Minh Quán: Từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 3:16:53 PM

YBĐT - Xã Minh Quán (huyện Trấn Yên) có 1.031 hộ với 3.737 khẩu, tiếp giáp với các xã: Nga Quán, Hòa Cuông, Việt Thành, thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) và các xã Đại Đồng và Tân Hương (huyện Yên Bình). Tình hình tội phạm ma túy ở Minh Quán không có diễn biến phức tạp, không có tụ điểm, không có hiện tượng mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, khó khăn của Minh Quán lại xuất phát từ số lượng thanh niên từ 18 - 30 tuổi, đi làm ăn xa tại các thành phố lớn, bị lợi dụng, rủ rê. Nhiều thanh niên sa ngã vào con đường nghiện ngập và bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt và trả về địa phương.

Đồng chí Bùi Đức Biên - Trưởng ban Công an xã Minh Quán cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã, có 17 đối tượng nghiện ma túy, trong đó, 3 đối tượng đang chấp hành án phạt tù, 4 đối tượng điều trị bằng thuốc Methadone, 3 đối tượng xin đi cai nghiện ở tỉnh, 1 đối tượng bị cưỡng chế đi cai nghiện và 3 đối tượng nghiện mới. Các đối tượng này chủ yếu là thanh niên không có công ăn việc làm”.

Để góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy, thời gian qua, UBND xã Minh Quán đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống ma túy. Xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy; tổ chức nhiều hội nghị đánh giá tình hình về công tác phòng, chống ma túy và tình hình tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy, nghi nghiện ma túy; làm tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó, đề cao thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của UBND xã Minh Quán nhằm vận động nhân dân xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mặt trận Tổ quốc xã đã tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống ma túy. Hội Cựu chiến binh xã vận động các hội viên tham gia về công tác phòng, chống ma túy; giáo dục con em không sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Hội Phụ nữ xã thực hiện các nội dung “quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, mại dâm”.

Hội Nông dân xã vận động hội viên và gia đình bài trừ các tệ nạn xã hội gắn với chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giúp con em có việc việc làm ổn định. Các đoàn viên thanh niên thực hiện “nói không với ma túy, cờ bạc, mại dâm”. Ngoài ra, UBND xã còn yêu cầu Ban Văn hóa, Trạm Y tế xã in, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nhân dân hiểu về tác hại của chất ma túy đối với sức khỏe con người và cách phòng, chống...

Nhờ vậy, năm 2013 và 9 tháng năm 2014, các tổ chức chính trị xã hội của Minh Quán đã tuyên truyền trên 30 buổi cho hàng trăm lượt người tham gia, qua đó, xóa bỏ một số điểm tụ điểm nghi nghiện ma túy, triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc; công tác tố giác người nghiện ma túy được thực hiện tốt; đặc biệt các đối tượng đi làm ăn xa trở về luôn được kiển soát chặt chẽ. Vì vậy, đối tượng nghiện mới của xã Minh Quán đã không còn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Hà Tĩnh

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục