Liên hiệp các hội KH & KT Yên Bái triển khai nhiệm vụ cuối năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/10/2014 | 3:09:12 PM

YBĐT - Mới đây, Ban chấp hành Liên hiệp các hội KH & KT tỉnh đã tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, tiến hành các công việc chuẩn bị Đại hội LHH lần thứ IV (ảnh).

Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật (LHH) tỉnh đã hoàn thành 3 đề án, đó là: Đề án phổ biến kiến thức giai đoạn 2013 - 2015, Đề án Kiện toàn Tổ chức bộ máy của LHH tỉnh, Đề án về Giải thưởng Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái. Nhiệm vụ tập hợp đoàn kết xây dựng đội ngũ trí thức được LHH chú trọng; công tác củng cố và phát triển tổ chức hội có nhiều chuyển biến.

Công tác thông tin, tuyên truyền của LHH được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới bằng việc phối hợp với các cơ quan báo chí, phát hành bản tin. LHH phối hợp tổ chức 4 Hội thảo khoa học, cùng các hội thành viên tổ chức 50 cuộc tập huấn, truyền thông, 8 diễn đàn, cung cấp hàng chục ngàn tờ rơi, áp phích tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội được thực hiện chủ động, công tác nghiên cứu khoa học đã triển khai 5 đề tài cấp tỉnh và triển khai 4 dự án ở cơ sở. LHH còn góp phần triển khai và tạo nên sự thành công của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV với 74 giải pháp tham dự, Hội thi sáng tạo dành cho tuổi thanh thiếu nhi toàn quốc có 14 giải pháp tham dự…

Từ nay đến cuối năm, LHH tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tiến hành đánh giá các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức KHKT; tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI và tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu LHH lần thứ IV... Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành đã bầu ông Phan Huy Cường - Chánh văn phòng LHH giữ chức danh Tổng thư ký LHH khóa III (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Quang Tuấn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục