Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc”: Sẽ tôn vinh 56 đại biểu điển hình vùng cao Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/10/2014 | 8:26:24 AM

Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc” diễn ra vào ngày 5/11 tới đây sẽ tôn vinh những điển hình tiêu biểu là bộ đội, giáo viên, y bác sỹ,…; tri ân đối với các gia đình liệt sỹ có công với đất nước ở các tỉnh biên giới Tây Bắc.

Ban Chỉ đạo Chương trình Nghĩa tình Tây Bắc chia sẻ về Chương trình.
Ban Chỉ đạo Chương trình Nghĩa tình Tây Bắc chia sẻ về Chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc (24/08/2004-24/08/2014), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc”.

Phát biểu tại buổi họp báo Chương trình, ông Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Nghĩa tình Tây Bắc cho biết: “Chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm giới thiệu truyền thống lịch sử, vùng đất, con người, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn hiện nay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc, thể hiện được tình cảm, tấm lòng, nghĩa tình của cả nước với Tây Bắc, Tây Bắc với cả nước”.

Chương trình tuyển chọn, tôn vinh những điển hình tiêu biểu là bộ đội, giáo viên, y, bác sỹ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là những cán bộ trên các lĩnh vực công tác khác nhau, có nhiều năm gắn bó, tâm huyết, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nơi vùng cao, biên giới Tây Bắc; Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các gia đình liệt sỹ và có công với đất nước ở các tỉnh biên giới vùng Tây Bắc. Chương trình được Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào 20h00 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Bà Nông Thị Bích Hà - Vụ trưởng Vụ văn hóa xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Phó Ban Chỉ đạo Chương trình Nghĩa tình Tây Bắc thông tin thêm: 56 đại biểu thuộc 14 tỉnh vùng Tây Bắc bao gồm: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ cùng các huyện phía Tây thuộc tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông - lâm nghiệp, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu, đặc biệt có tiềm năng lớn để phát triển thủy điện. Mỗi tỉnh sẽ có 4 đại biểu được tôn vinh trong Chương trình này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục