Hiệu quả phong trào thi đua “Hai giỏi”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/10/2014 | 9:29:19 AM

YBĐT - Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Yên Bái tổ chức phong trào thi đua "Hai giỏi" gắn với phong trào thi đua "Hai tốt" và các cuộc vận động lớn của ngành đã phát huy được trí tuệ, tài năng của chị em đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố, nâng cao vị thế của nữ nhà giáo trong gia đình và xã hội.

Một giờ học của cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Phúc
(thành phố Yên Bái).
Một giờ học của cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái).

Công đoàn ngành GD&ĐT thành phố Yên Bái có 54 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.390 cán bộ, giáo viên,nhân viên, trong đó cán bộ nữ chiếm 92%. Xác định đối tượng nữ công nhân, viên chức, lao động trong ngành là lực lượng chủ yếu tham gia vào các lĩnh vực GD&ĐT của ngành, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngay từ đầu năm học, Công đoàn ngành GD&ĐT thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Qua đó đã vận động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua, tham gia hội giảng các cấp, tham gia bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn.

Các phong trào được triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung phong phú góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực của nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Đến nay, 100% nữ nhà giáo có trình độ đạt chuẩn trở lên, toàn ngành hiện có 15 chị là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 294 chị giữ chức trưởng, phó phòng, chủ tịch công đoàn, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ công đoàn các trường học.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thúy - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT thành phố khẳng định: “Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” phù hợp với với sự nghiệp phát triển giáo dục, phù hợp với nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên nên được chị em nhiệt tình hưởng ứng. Phong trào đã thu được nhiều kết quả có tác dụng nâng cao vai trò, vị trí của nữ cán bộ giáo viên, nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, động viên đội ngũ cán bộ giáo viên ý thức trách nhiệm, vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp và gắn bó với sự nghiệp giáo dục”.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giảng dạy, nữ cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT thành phố còn tích cực tham gia xây dựng Quỹ "Tấm lòng vàng", Quỹ "Vì nữ công nhân lao động nghèo" và Quỹ "Hỗ trợ đoàn viên - lao động và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", ủng hộ chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa" số tiền trên 78 triệu đồng. Ngoài làm tốt công tác chuyên môn và các hoạt động xã hội, chị em còn luôn biết bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm vai trò “đảm việc nhà”.

Nhiều chị em đã mạnh dạn vay vốn từ các nguồn quỹ do tổ chức công đoàn các cấp phát động để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 100% chị em thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học hành tiến bộ, không mắc các tệ nạn xã hội; gương mẫu trong phong trào thực hiện gia đình nhà giáo văn hoá.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Hai giỏi”, năm học 2013-2014 Công đoàn GD&ĐT thành phố vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc biệt, 40 tập thể và 840 cá nhân được các cấp công đoàn công nhận “Tập thể hai giỏi", "Phụ nữ hai giỏi", trên 90% nữ gia đình nhà giáo đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Quỳnh Nga

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục