Sôi nổi Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2014

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/11/2014 | 4:08:02 PM

YBĐT - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014, ngày 17 - 18/11, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2014.

Tham gia Hội thi năm nay có 30 thí sinh đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Các thí sinh tham dự Hội thi được chia thành 3 bảng (A, B, C). Bảng A dành cho thí sinh cấp Tiểu học, bảng B dành cho thí sinh cấp Trung học cơ sở và bảng C dành cho thí sinh cấp Trung học phổ thông. Các thí sinh được tham gia hai phần thi gồm: Phần thi cá nhân và phần thi Tin học vui.

Ở phần thi cá nhân, các thí sinh phải thực hiện 2 nội dung: Thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi 30 phút và thi thực hành trên máy tính (90 phút với Bảng A; 120 phút đối với bảng B, C). Phần thi Tin học vui  được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá gồm các nội dung: Khởi động, Ai nhanh hơn, Lật mảnh ghép đoán hình, Giải đoán bí mật ô chữ, Sự lựa chọn hoàn hảo, Thi thuyết trình - hùng biện.

Để mang đến Hội thi những màn khởi động ấn tượng, những câu trả lời chính xác nhất, các đội tham dự Hội thi đã phải tuyển chọn rất kỹ lưỡng để tìm ra được những thí sinh xuất sắc nhất, có đủ năng lực, trình độ, am hiểu về công nghệ thông tin tham gia vào đội tuyển.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2014 là sân chơi bổ ích, trí tuệ dành cho các em học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, tạo phong trào thi đua học tập công nghệ thông tin rộng rãi trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua Hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ trong thanh thiếu nhi, đưa công nghệ thông tin phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải Nhất phần thi cá nhân cho các thí sinh đến từ huyện Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Ở phần thi Tin học vui giải Nhất thuộc về đội thành phố Yên Bái 1, giải Nhì thuộc về đội Lục Yên và giải Ba thuộc về đội Trấn Yên. Ngoài ra, Ban tổ chức các giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh là người dân tộc thiểu số xuất sắc nhất.

Thu Trang - Quyết Thắng - Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục